Đẩy nhanh giải ngân các dự án vùng chuyển dân sông Đà, dự án cấp bách

  • Thanh Hải/vnanet.vn

BNEWS Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công; đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Sáng 17/8, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà; Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà và Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ, yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên rà soát tiến độ, xử lý kịp thời các tồn tại, phát sinh. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026.

Các đơn vị tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà thực hiện trên địa bàn 21 đơn vị hành chính cấp xã, tổng vốn đầu tư 4.053,256 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.988,431 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình 1.064,825 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã giao giai đoạn 2021 - 2025 là 1.766,519 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 là 402,131 tỷ đồng, tính đến nay giải ngân được 85,773 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,33%.

Trong số các dự án triển khai, tuyến đường liên xã từ xóm Thung, xã Mường Hoa đi xóm Dài, xã Thung Nai có tổng mức đầu tư 86.347 tỷ đồng với chiều dài 6,428 km, khối lượng thi công đạt khoảng 67,5%, ban giao mặt bằng đạt 98%. Dự án nâng cấp tuyến đường liên xã Đà Bắc - Tiền Phong, tổng mức đầu tư 400.000 tỷ đồng, chiều dài 24,787 km, hiện đạt khoảng 49,27% giá trị hợp đồng; bàn giao mặt bằng đạt 99%. Tuyến đường trung tâm xã Tân Pheo đi xã Đức Nhàn đã bàn giao mặt bằng đạt 100%...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Tiếp đó, dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà là công trình có quy mô lớn, tổng mức đầu tư trên 597 tỷ đồng. Chiều dài tuyến 15,8 km, phòng chống lũ, phục vụ giao thông. Tổng chiều dài tuyến giai đoạn 1 là 6,2 km, khối lượng thực hiện đạt khoảng 69,25% giá trị hợp đồng. Hiện dự án đã thi công cơ bản các hạng mục chính, cầu Ngòi Mại đã thi công xong, cầu Ngòi Tôm đang thi công mặt cầu. Lũy kế, dự án được bố trí 245,447 tỷ đồng, giải ngân được 180,625 tỷ đồng, tương đương 73,6%.

Về dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư trên 499 tỷ đồng, triển khai nhằm xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hạ tầng khu vực ven sông Đà. Dự án có quy mô xây dựng tuyến kè dài 2.015m, chia thành 2 đoạn chính, kết hợp nhiều hạng mục công trình phụ trợ như gia cố cống tiêu, xây bậc lên xuống và hệ thống thoát nước. Đến nay, lũy kế vốn đã bố trí đạt khoảng trên 388 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt trên 347 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 102 tỷ đồng, đã giải ngân trên 65 tỷ đồng, đạt 64%.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể của các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà và 2 dự án cấp bách chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực tổ chức thi công của nhà thầu còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Việc di dời hệ thống điện gặp vướng mắc, gây ảnh hưởng đến thi công tại một số vị trí. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc đề nghị áp dụng đơn giá mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công; đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án.

Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, ông Bùi Ngọc Tâm nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình. đề nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn vốn còn thiếu cho các dự án. Các xã, phường vận động các hộ phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định; Yêu cầu nhà thầu bố trí đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án... 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ nhấn mạnh, các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà và các dự án cấp bách là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Do vậy, ông Đinh Công Sức yêu cầu, với Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến chậm nhất trong tháng 9/2026; Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình, phường Hòa Bình phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Thanh Hải/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục