Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái

15:53' - 02/07/2025
BNEWS Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu phải khẩn trương triển khai cấp điện cho tuyến đường VH2 và VH3, không để thiếu điện, nước trong quá trình thi công.

Chủ trì tại buổi họp giao ban quý II, triển khai công việc quý III tại công trường dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) tích năng Bác Ái Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương cho rằng trong thời gian rất ngắn, liên danh các nhà thầu vừa ổn định tổ chức, vừa "chạy đua" với thời gian và thời tiết để triển khai thi công, bước đầu tạo ra những kết quả nhất định. 

“Việc nhà thầu tiếp cận được các điểm mấu chốt như cửa hầm - tiền đề quan trọng để triển khai hạng mục đào hầm là một dấu mốc đáng ghi nhận. Đây là dự án mới triển khai sẽ có những vướng mắc ban đầu, do vậy, cần tất cả lực lượng thi công cùng hướng về mục tiêu chung”, Phó Tổng giám đốc nói và đề nghị các đơn vị tham gia dự án phải nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng giữa chủ đầu tư, ban điều hành dự án, liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn. 

 

Lãnh đạo EVN cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3, Ban điều hành Dự án NMTĐ tích năng Bác Ái cần phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, kiên quyết xử lý dứt điểm các tồn tại, không để ách tắc công việc. 

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu phải khẩn trương triển khai cấp điện cho tuyến đường VH2 và VH3, không để thiếu điện, nước trong quá trình thi công. Ngoài ra, các bên cần đặc biệt chú trọng công tác an toàn, vệ sinh môi trường, kiểm soát ra, vào đường hầm bằng công nghệ; phải triển khai công việc thực chất, thường xuyên.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái đang được Ban Quản lý dự án Điện 3 cùng các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường nhân sự, thiết bị và tổ chức thi công 3 ca liên tục nhằm bám tiến độ tổng thể, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong quý III và cả năm 2025.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái do EVN là chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định hệ thống điện quốc gia. Dự án được triển khai thi công giai đoạn 2 từ tháng 2/2025. Tính đến hết quý II/2025, công tác thi công trên công trường đã đạt được một số kết quả nhất định.

Theo báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 Phạm Thanh Hoài, công trường đã hoàn thành thông tuyến các tuyến đường thi công vận hành (VH1, VH2, VH3A) và triển khai đào hố móng các hạng mục công trình chính. Khối lượng đào đất, đá hở đạt 245.267 m³, vượt kế hoạch quý II với tỷ lệ hoàn thành 103%. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng đào đất đá hở đạt 252.067 m³, tương ứng 41% hợp đồng.

Đối với công tác giải phóng mặt, đến cuối tháng 6/2025, tổng diện tích thu hồi là 106,4 ha, với 69 tổ chức/hộ gia đình trong diện ảnh hưởng. Các đợt bồi thường, hỗ trợ đã được UBND huyện Bác Ái phê duyệt phương án đầy đủ. 

Trên công trường, chất lượng thi công luôn được Ban Quản lý dự án Điện 3 (QLDA) và các đơn vị tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ. Ban QLDA đã ban hành Hệ thống quản lý chất lượng công trình cho dự án NMTĐ tích năng Bác Ái, triển khai đồng bộ các quy trình kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào, công tác thí nghiệm tại hiện trường và kiểm soát chất lượng thi công theo đúng thiết kế. Kết quả thí nghiệm các vật liệu chính như bê tông, cốt thép, xi măng, cát, đá dăm, phụ gia đều đạt 100% yêu cầu chất lượng.

Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường cũng được tăng cường với việc triển khai ghi nhật ký thi công và nghiệm thu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát an ninh và quản lý tiến độ.

Đặc biệt, công tác về quản lý môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn luôn được chú trọng. Ban QLDA đã thành lập tổ quản lý chuyên trách và ban hành đầy đủ các kế hoạch quản lý môi trường công trường. Các nhà thầu đã triển khai tổ chức tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Việc tuyển dụng lực lượng lao động địa phương cũng được chú tâm nhằm hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn.

Dù đạt một số kết quả tích cực, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 Phạm Thanh Hoài cho biết tiến độ tổng thể quý II chỉ đạt 92% do ảnh hưởng bởi thời tiết mưa trái mùa. Một số hạng mục chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và chậm được cấp giấy phép, thủ tục xây dựng kho thuốc nổ. 

Trước chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo EVN, toàn công trường phấn đấu quý III/2025 hoàn thành kịp tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Trọng tâm là hoàn thành công tác đào đất, đá các tuyến đường VH1, VH2, VH3A, hoàn thiện cống thoát nước và đẩy nhanh tiến độ đào hầm các hạng mục chính như hầm thi công, hầm cáp điện – thoát gió, hầm thi công vận hành cấp gió. Đồng thời, công trường sẽ khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ gồm hệ thống cấp điện, cấp nước thi công, kho thuốc nổ, trạm nghiền sáng và trạm trộn bê tông trong tháng 7 và tháng 8/2025 để phục vụ cho giai đoạn thi công cao điểm cuối năm.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái được xây dựng tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa (trước là xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Với tổng mức đầu tư gần 21.101,5 tỷ đồng, dự án dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2029, tổ máy số 2 vào tháng 04/2030, tổ máy số 3 vào tháng 8/2030 và tổ máy số 4 vào tháng 12/2030.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục