Đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án đường Vành đai 4 về đích
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn là động lực quan trọng để Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực giải phóng mặt bằng ở những thửa cuối cùng, đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực đưa dự án về đích đúng hẹn.
* Khi nhân dân đồng thuậnDự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 từng gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhất là với đất ở. Tại thành phố Bắc Ninh, chính quyền thành phố tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tháo gỡ khó khăn, gỡ dần những “nút thắt”. Đến nay, toàn thành phố còn 9/114 hộ chưa nhận đền bù. Tại buổi đối thoại, tháo gỡ khó khăn Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, ông Nguyễn Đăng Lâm, khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh cho biết, gia đình có hơn 400 m2 đất thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành đai 4. Tuy nhiên, gia đình chỉ được 1 suất mua đất tái định cư. Để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia đình với nhiều thế hệ sinh sống, ông Lâm mong muốn chính quyền tạo điều kiện cấp thêm các suất tái định cư.Bác Nguyễn Văn Toàn, khu phố Thượng, phường Khắc Niệm cho biết, gia đình đồng tình ủng hộ chủ trương của Nhà nước xây dựng công trình trọng điểm quốc gia ở địa phương. Tuy nhiên, gia đình chưa nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng do băn khoăn giá đất. Cụ thể, giá đất tại nơi đang ở được định giá thấp, trong khi giá đất tại nơi tái định cư cao. Bởi vậy, người dân sẽ gặp khó khăn khi chuyển đến nơi tái định cư và xây nhà mới, ổn định cuộc sống.
Toàn bộ ý kiến của các hộ dân đều được lãnh đạo thành phố Bắc Ninh giải đáp; đồng thời khẳng định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật. Để giúp nhân dân giảm bớt khó khăn, đỡ thiệt thòi, thành phố cũng đã vận dụng, xin chủ trương từ cấp trên, giải quyết kiến nghị của người dân. Nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án giao thông trọng điểm quốc gia, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đề nghị các hộ dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đồng thuận, ủng hộ để dự án triển khai theo kế hoạch.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh thông tin, bám sát chỉ đạo của tỉnh, căn cứ tình hình thực tế địa phương, thành phố đẩy mạnh vận động, thành lập Tổ Tuyên truyền trả lời, vận động, đi đến từng hộ để giải thích về chính sách, quy định của nhà nước khi thu hồi đất. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều cuộc đối thoại trả lời, giải đáp từng trường hợp để người dân hiểu, đồng thuận. Cùng đó, thành phố cũng gấp rút xây dựng hoàn thiện và bàn giao 3 dự án tái định cư phục vụ người dân. Địa phương cũng đã nhanh chóng làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Một điều rất mừng là nhiều phương án cưỡng chế đã lên nhưng người dân đã đồng thuận nhận tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng sớm. Hiện chỉ còn 9/114 hộ chưa nhận đền bù. Thành phố và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động và thực hiện cưỡng chế để kết thúc giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn tuyến ngay trong tháng 5. * Ổn định cuộc sống mới trên các khu tái định cưGhi nhận tại khu đất tái định cư phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống điện, nước, đường xá, phòng cháy chữa cháy, công viên, xây xanh được bố trí đầy đủ. Ngay sau khi bàn giao diện tích đất thu hồi, các hộ đã ra khu tái định cư xây nhà, đến nay người dân đã quen dần với cuộc sống mới.Anh Trần Việt Hưng, sinh năm 1978, phường Khắc Niệm chia sẻ, gia đình đã sinh sống hàng chục năm trên căn nhà 2,5 tầng với mỗi sàn 70 m2 trên Quốc lộ 38, địa bàn phường Khắc Niệm. Đến nay, khi Nhà nước cần đất làm đường Vành đai 4, gia đình rất đồng tình ủng hộ. Ngay sau khi được chính quyền vận động, giải thích, gia đình tiên phong bàn giao đất. Theo định giá của các cơ quan chức năng, mảnh đất của gia đình anh được định giá 40,4 triệu/m2. Cộng với tiền hỗ trợ về tài sản trên đất, gia đình được đền bù 3,3 tỷ đồng.
Ra khu tái định cư, anh Hưng mua được 90 m2 đất với định giá khoảng 30 triệu/m2. Như vậy, sau khi đóng tiền đất, gia đình anh còn dư khoảng 1 tỷ đồng làm nhà. Anh dự kiến sẽ xây nhà mới 2 tầng trong khoảng thời gian 3 tháng. Mặc dù chưa quen với chỗ ở mới nhưng anh cũng rất tự hào vì mình góp sức nhỏ bé trong xây dựng công trình trọng điểm quốc gia. Với anh Nguyễn Đăng Đường, sinh năm 1975, khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh ghi nhận, sau khi bàn giao mặt bằng và chuyển tới khu tái định cư, các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại được cán bộ của thành phố hướng dẫn cẩn thận, nhanh chóng. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, địa phương tạo điều kiện cho dân xây nhà song song với làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song song với giải phóng mặt bằng, trên các công trình xây dựng, dự án được chủ đầu tư, đơn vị thi công gấp rút triển khai. Anh Phạm Hữu Truyền, đơn vị thi công gói thầu số 16, Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 cho biết, trên công trường, đơn vị bố trí hàng chục công nhân với hệ thống máy móc làm việc chia làm ca ngày và đêm làm việc liên tục kể cả những ngày lễ. Để khuyến khích, cổ vũ tinh thần người lao động, nhà thầu chi trả tiền công cho người lao động bằng 200% lương cơ bản. Anh Nguyễn Trung Phong, công nhân thi công gói thầu số 16, công trường Vành đai 4 chia sẻ, những ngày này, mặc dù trời mưa nhiều vào chiều tối nhưng anh và các công nhân vẫn hăng hay bám công trường, tranh thủ thời tiết đẹp, thi công ngày 3 ca 4 kíp để kịp tiến độ của dự án.Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Đương, đến nay, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã có 99,96% diện tích được giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, còn một phần diện tích rất nhỏ chiếm 0,04% liên quan đến diện tích đất ở, đất giao trái thẩm quyền đang được các địa phương rốt ráo xử lý. Nhờ có mặt bằng được giao liền mạch nên từ cuối tháng 4, tại dự án trọng điểm Vành đai 4 - các chủ đầu tư đang đẩy mạnh thi công để đến 31/12/2025 có thể hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy.
Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công xuyên ngày nghỉ để bù tiến độ bị chậm ở thời gian trước. Toàn tuyến hiện có hơn 30 mũi thi công của 3 gói thầu số 14, 15, 16 với gần 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động cùng nhiều máy móc, thiết bị hoạt đang hoạt động. Đến nay, giá trị xây lắp dự án đạt khoảng 40% giá trị khối lượng; gói thầu số 14 tiến hành thảm nhựa các đoạn tuyến đã có mặt bằng, dự kiến về đích sớm khoảng 3 tháng so kế hoạch. Các gói thầu số 15, 16 đã được yêu cầu tăng cường thêm máy móc, thiết bị đặc biệt là máy lu, máy ủi và máy san để bảo đảm tiến độ chung toàn dự án. Tại các buổi kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án đường Vành đai 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các địa phương có đường Vành đai 4 đi qua sớm bàn giao toàn bộ diện tích phải thu hồi cho chủ đầu tư, nhà thầu. Ngay khi có mặt bằng sạch đến đâu tiến hành bàn giao cho Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp theo hình thức cuốn chiếu đến đó. Cùng đó, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp rà soát, xem xét năng lực, trách nhiệm của cán bộ phụ trách công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng chung toàn dự án. Đặc biệt, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh lưu ý các địa phương quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư, bảo đảm chất lượng, đồng thời nhanh chóng bàn giao đất ở và tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng để người dân sớm ổn định cuộc sống…./.Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/day-nhanh-tien-do-dua-du-an-duong-vanh-dai-4-ve-dich-20250521134113700.htm
- Từ khóa :
- đường vành đai 4
- bắc ninh
- dự án vành đai 4
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chưa đáp ứng yêu cầu
19:32' - 25/04/2025
Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chưa đáp ứng yêu cầu, tập trung chủ yếu thuộc phạm vi đất nông nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều đại biểu đồng tình giảm thuế VAT với tất cả hàng hóa
18:23'
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 21/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội giải quyết nhanh điểm nghẽn dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam
18:01'
Sau 16 năm kể từ ngày khởi công, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với ba tỉnh về Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính
15:17'
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông về thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Sớm chi trả tiền cho người dân có nhà cửa hư hỏng do thi công cao tốc Bắc – Nam
14:21'
Đến nay các dự án cao tốc đã thông xe, nhưng người dân vẫn chưa nhận được các khoản hỗ trợ này để sửa sang lại nhà cửa.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Lê Thành Long họp về việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế
14:02'
Về phân cấp thẩm quyền, Phó Thủ tướng cho rằng, cần phân cấp nhiều hơn cho địa phương, thủ tục nào giữ lại cấp Bộ thì cần nêu rõ lý do.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng đề nghị PowerChina hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp đường sắt
12:00'
Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch hợp tác của PowerChina với các đối tác Việt Nam; bày tỏ ủng hộ chủ trương đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Tập đoàn trong lĩnh vực đường sắt.
-
Kinh tế Việt Nam
Lạng Sơn: Không để hình thành điểm nóng phức tạp trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
11:22'
Tỉnh Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).
-
Kinh tế Việt Nam
Thông qua nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
10:10'
Sáng 21/5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các Tập đoàn hàng đầu của Mỹ
09:34'
Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các tập đoàn Excelerate Energy, Lockheed Martin, Space X và Google.