BNEWS Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký văn bản về việc khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam trước khi có dịch COVID-19.
Ngày 17/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đã ký văn bản số 464/BVHTTDL-TCDL gửi Văn phòng Chính phủ nhằm báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam trước khi có dịch COVID-19.
Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/2/2022, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành tại cuộc họp về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch ngày 15/2/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19.Theo đó, từ ngày 15/3/2022, sẽ mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và đưa khách du lịch ra nước ngoài (outbound) qua các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ, đường biển, tuân thủ các quy định an toàn phòng, chống dịch.
Trước thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách đơn giản hóa thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch để thu hút khách quốc tế đến như chính sách đơn phương, song phương miễn thị thực và cấp thị thực điện tử cho công dân từ các thị trường nguồn tiềm năng của du lịch Việt Nam.Trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10/3/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 về “tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương”.
Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất lộ trình, phương án mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả.Đến thời điểm hiện nay Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine lớn nhất, cùng đó Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được triển khai từ tháng 11/2021 đến nay đã có những kết quả tích cực, đảm bảo điều kiện an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách.
Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” từng bước phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế- xã hội.
Vì vậy, tại cuộc họp ngày 15/2/2022, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã nhất trí báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022, đồng thời thống nhất đề xuất khôi phục các chính sách thị thực cho khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam đã áp dụng trước khi có dịch COVID-19 cũng như các quy trình kiểm soát y tế, nhập xuất cảnh để mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả. Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 15/2/2022 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 440/BVHTTDL-TCDL ngày 15/2/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả cuộc họp và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chính sách thị thực cho khách nhập cảnh Việt Nam như đã thực hiện từ trước năm 2020. Để triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch đạt hiệu quả đề ra, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chính sách về thị thực cho khách nhập cảnh Việt Nam từ ngày 15/3/2022 như đã thực hiện trước khi có dịch COVID-19 nhằm thu hút hiệu quả khách du lịch quốc tế, sớm phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới./.- Từ khóa:
- covid 19
- thị thực
- du lịch
- du lịch việt nam
- miễn thị thực
Tin liên quan
Xây dựng chính sách về thị thực đối với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam
Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện các phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch và xây dựng chính sách về thị thực đối với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng trường Gia Nghĩa tiếp tục lún, nứt, chủ đầu tư khẳng định “bình thường”
Nhiều vị trí trên Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lún và tình trạng này tiếp tục gây nứt cục bộ bề mặt bê tông, đá tự nhiên.
-
Kinh tế xã hộiTái cơ cấu nông nghiệp từ vùng nguyên liệu và nông nghiệp xanh
Để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững, Lào Cai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao.
-
Kinh tế xã hộiNghiên cứu xây dựng vùng nguyên liệu chanh phục vụ xuất khẩu
Với gần 2.000 ha, sản lượng từ 35.000 - 40.000 tấn/năm, cây chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Tuyên Quang.
-
Kinh tế xã hộiVụ cháy tại Trung tâm thương mại Biên Hòa: Nguyên nhân do chập điện
Ngày 13/8, liên quan đến vụ cháy ở Trung tâm thương mại Biên Hòa (phường Trấn Biên), Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ cháy khiến hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi.
-
Kinh tế xã hội"Xóa mù số" ở Tây Ninh: Không ai bị bỏ lại phía sau
Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, tỉnh Tây Ninh đang dồn lực đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương
Tây Ninh tiếp tục củng cố thế trận biên phòng toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
-
Kinh tế xã hội
Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu 100% thủ tục đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử.
-
Kinh tế xã hộiRời quân ngũ có việc làm: Đòn bẩy đột phá từ chính sách Tây Ninh
Tây Ninh đặt mục tiêu 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ được tuyên truyền, tư vấn học nghề và hỗ trợ việc làm.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng trao truyền di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ
Trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, quá trình đô thị hóa và giao thoa văn hóa, việc bảo tồn, nhất là trao truyền di sản cho thế hệ trẻ, đang trở thành yêu cầu cấp thiết.












