Để tiết kiệm điện trở thành thói quen
*Chung tay tiết kiệm năng lượng
Với vai trò chủ trì tổ chức chiến dịch nhiều năm qua, năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3), Bộ Công Thương tiếp tục phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.
Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết: “Thông điệp của Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay là "Tiết kiệm điện - thành thói quen". Đây cũng là thông điệp của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện Chỉ thị 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng thông điệp này, chúng tôi mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu". Từ cuối tháng 2, Bộ Công Thương đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Theo đó, Bộ này đã xây dựng một bộ nhận diện truyền thông với thông điệp "Tiết kiệm điện - thành thói quen”. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm, để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Bộ nhận diện được đăng tải công khai, đồng thời được phát hành trên toàn quốc thông qua các sở công thương, các công ty điện lực tại 63 tỉnh, thành phố nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng, doanh nghiệp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Trong khuôn khổ của chiến dịch Giờ Trái đất 2023, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất với sự tham dự của hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên. Giải chạy sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy ngày 18 tháng 3 tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bên cạnh đó, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Giờ Trái đất lần đầu tiên cũng sẽ được Bộ Công Thương tổ chức. Cuộc thi sẽ được triển khai trực tuyến trên nền tảng trang thông tin điện tử Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (https://tietkiemnangluong.com.vn/). Với cách chơi đơn giản, những thông tin hữu ích cùng hàng chục phần quà có giá trị, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người chơi. Đặc biệt, hành động Tắt đèn hưởng ứng chiến dịch sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 25 tháng 3 trên khắp mọi miền tổ quốc. Song song với đó, các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất cũng sẽ được tăng cường trên hệ thống kênh thông tin của Chương trình VNEEP, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau 13 năm triển khai Giờ Trái đất, đến nay tại Việt Nam, ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể tham gia hưởng ứng chiến dịch như: tổ chức truyền thông, tuyên truyền, ký thỏa thuận tự nguyện về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải… Năm 2022, sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất (từ 20h30-21h30 ngày 26/3), Việt Nam đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng).*Hơn 1.000 vận động viên chạy bộ hưởng ứng
Trong khuôn khổ Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023 sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, 18/3/2023 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với lộ trình 5 km (tương đương 3 vòng hồ Hoàn Kiếm).
Với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”, Giải chạy nhằm kêu gọi các công sở, cơ sở kinh doanh và hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dần hình thành thói quen tiết kiệm điện, hướng đến mục tiêu cân bằng năng lượng vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP 26. Đồng thời, sự kiện là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 tại Việt Nam. Dự kiến hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên đến từ các các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và câu lạc bộ chạy bộ cũng như đông đảo người dân hưởng ứng tham dự giải chạy. Giờ Trái Đất 2023 sẽ diễn ra với nghi thức tắt đèn trong vòng 1 giờ từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023. Bằng biểu tượng 60+, thông điệp của Giờ Trái đất gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà chúng ta phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm.../.Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Ký kết phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn hành lang lưới điện
19:51' - 30/11/2022
Các tổ chức đoàn cũng như mỗi đoàn viên, thanh niên của EVNNPC phải là cánh tay nối dài để đưa hình ảnh người EVN chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện đến với cộng đồng.
-
Doanh nghiệp
Dư địa tiết kiệm điện trong các hộ gia đình vẫn còn rất lớn
11:05' - 11/11/2022
Dư địa tiết kiệm điện trong các hộ gia đình còn nhiều và theo tính toán của EVN vẫn còn khoảng từ 15 – 30%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy nhanh xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất toàn quốc
13:39'
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đẩy nhanh xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, liên thông toàn quốc, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Pakistan chính thức khởi động đàm phán Thỏa thuận thương mại ưu đãi
11:33'
Chiều 14/10, tại Thủ đô Islamabad, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Pakistan phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pakistan và khởi động đàm phán VPPTA.
-
Kinh tế Việt Nam
Thanh Hoá phải hiện thực hóa khát vọng phát triển
11:29'
Sáng 15/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ chế đặc thù, chính sách nổi trội thu hút đầu tư vào khoa học - công nghệ
11:26'
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong 6 tháng của năm 2025, Thành phố đã thu hút đầu tư được 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào khoa học - công nghệ.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất 5 nhóm giải pháp để TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 2 con số
11:22'
Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động và khó đoán, nền kinh tế TP. Hồ Chí Minh với độ mở cao nên chịu tác động mạnh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần có các nhóm giải pháp trọng tâm.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội
10:34'
Sáng 15/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
-
Kinh tế Việt Nam
Vị thế Việt Nam - Uy tín Việt Nam
09:54'
Việc Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu rất cao là dấu mốc lịch sử, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của LHQ và cộng đồng quốc tế với Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết quả bầu Hội đồng Nhân quyền LHQ khẳng định uy tín cao của Việt Nam
09:30'
Việt Nam tái đắc cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương, cho thấy uy tín quốc tế cao của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Vương quốc Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á – Thái Bình Dương
07:42'
Thứ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Seema Maholtra khẳng định Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á – Thái Bình Dương và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam một cách toàn diện.