Đèo Gia Bắc (Lâm Đồng) thông xe trở lại sau nhiều giờ ách tắc

11:30' - 31/10/2025
BNEWS Sau nhiều giờ ách tắc, tới 6h30 ngày 31/10 các phương tiện giao thông đã có thể lưu thông bình thường trên cả 2 chiều.

Sau nhiều giờ ách tắc, tới 6h30 ngày 31/10 các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khắc phục những điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc thuộc Quốc lộ 28. Các phương tiện giao thông đã có thể lưu thông bình thường trên cả 2 chiều.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết: Sau nhiều nỗ lực, hàng trăm tấn đất đá cùng số lượng lớn cây rừng ngã đổ đã được các lực lượng dọn dẹp đảm bảo an toàn. Thời tiết trên địa bàn xã, đặc biệt là tại đèo Gia Bắc đã nắng trở lại, nên nguy cơ sạt lở trước mắt đã không còn.

 
Hiện tại, xã Sơn Điền đang bố trí các lực lượng công an, dân quân ứng trực tại đèo Gia Bắc phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ kịp thời nắm bắt tình hình trên đèo. Thời tiết đẹp đang tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng tiếp tục triển khai khắc phục những bất cập do sạt lở, sụt lún xảy ra trong những ngày qua; đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, người điều khiển phương tiện lưu thông qua đèo an toàn.

Trước đó, ngày 28/10, phóng viên TTXVN đã thông tin do mưa lớn kéo dài, từ ngày 27/10 đến chiều 30/10, đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền đã 3 lần xảy ra sạt lở. Thống kê, đã có hơn 12 điểm sạt lở xảy ra trên đèo Gia Bắc; trong đó, có 2 điểm sạt trượt quy mô lớn tại Km 51 và 50+200 Quốc lộ 28. Tại 2 điểm nói trên bị sạt lở cả taluy âm và dương khiến hàng trăm tấn đất đá và cây lớn vùi lấp mặt đường. Sạt lở khiến giao thông cả 2 chiều trên Quốc lộ 28 bị tê liệt hoàn toàn.

Từ rạng sáng nay 28/10, UBND xã đã tập trung huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên do trên đèo xảy ra quá nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn và thiếu thốn phương tiện nên đang gặp nhiều khó khăn.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km thuộc Quốc lộ 28 nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc ra Quốc lộ 1A. Ở chiều ngược lại, Quốc lộ 28 nối với Quốc lộ 20 đi Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, cũng trong sáng ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đi kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở trên đèo Dran trên Quốc lộ 20, đoạn thuộc địa phận xã Xuân Trường- Đà Lạt. Vị trí này đang mất an toàn nghiêm trọng, khiến cho cơ quan chức năng Lâm Đồng đã phải ra thông báo cấm người và các phương tiện giao thông đi qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đây là sự cố không thể xử lý một sớm một chiều. Do đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị phải báo cáo tình trạng thiên tai khẩn cấp, đồng thời bắt tay ngay vào khảo sát, thuê tư vấn đánh giá kỹ các khả năng sạt trượt, có phương án trước mắt cũng như lâu dài nhằm xử lý triệt để sạt lở.

Tuyến đèo D’ran thuộc cung đường nối trung tâm Đà Lạt với thị trấn D’ran của huyện Đơn Dương cũ. Đèo D’ran có chiều dài khoảng 10km, là đoạn cuối của Quốc lộ 20 để nối vào Quốc lộ 27, dẫn đi Phan Rang (Ninh Thuận cũ). Đèo D’ran có nhiều khúc cua nguy hiểm, hai bên là rừng thông và vách taluy, rất dễ sạt lở khi mưa lớn kéo dài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục