Dịch COVID-19 thế giới sáng 14/10: Dịch nóng lên tại châu Âu

08:19' - 14/10/2020
BNEWS Tính đến 8h ngày 14/10 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 38.347.679 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.090.179 ca tử vong.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 14/10 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 38.347.679 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.090.179 ca tử vong. Số ca bình phục là 28.835.488 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với 8.089.724 ca mắc và 220.827 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 7.237.082 ca mắc và 110.617 ca tử vong, và Brazil với 5.114.823 ca mắc và 151.063 ca tử vong.

Nga đứng thứ 4 với 1.326.178 ca mắc và 22.966 ca tử vong. Ngày 13/10, Bộ Y tế Nga đã cho phép thử nghiệm vaccine Sputnik V đối với 110 tình nguyện viên trên 60 tuổi. Cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành song song với cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) đang được thực hiện với 40.000 tình nguyện viên ở Moskva.

* Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục nóng lên ở châu Âu.

Tại Đức, thủ đô Berlin ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch, với 706 ca trong 24 giờ qua. Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Y tế bang Berlin Dilek Kalayci đã khuyến cáo người dân thủ đô hết sức thận trọng khi số ca mắc mới cũng như số bệnh nhân chuyển biến nặng tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Trong 7 ngày qua, tỷ lệ mắc mới COVID-19 ở Berlin là 71,5, vượt xa mốc 50 ca/100.000 dân. Hiện thủ đô Berlin đã bị đưa vào danh sách những địa phương có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, với 8/12 quận là điểm nóng. Tính từ đầu dịch đến nay, Berlin đã có trên 19.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 14.900 ca đã khỏi bệnh và 236 ca tử vong.

Trên toàn nước Đức, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 13/10 cũng tiếp tục tăng, với trên 4.800 ca, trong đó riêng bang Nordrhein-Westfalen ghi nhận trên 1.200 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Đức tới nay tăng lên 332.300 ca.

Cùng ngày 13/10, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, ngay cả khi đã có vaccine phòng bệnh vào năm tới. Dự kiến, trong ngày 14/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ họp với thủ hiến 16 bang của nước này nhằm đưa ra những biện pháp ứng phó với xu hướng số ca mắc mới tăng nhanh hiện nay.

Tại khu vực châu Phi, Ai Cập đang thay đổi biện pháp ứng phó dịch, theo đó không tái áp đặt biện pháp phong tỏa toàn bộ hoặc một phần nếu tình trạng lây lan dịch COVID-19 lại gia tăng. Tuy nhiên, phát biểu tại phiên họp thứ 67 của Ủy ban khu vực Đông Địa Trung Hải thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed khẳng định các biện pháp y tế "vẫn cần được áp dụng trong giai đoạn sắp tới". Cũng theo bà, Ai Cập đang chuẩn bị cho làn sóng COVID-19 thứ hai có thể xảy ra.

Thời gian qua, Bộ Y tế Ai Cập đã nâng cao năng lực và công suất hoạt động của dịch vụ tư vấn y tế về COVID-19 qua đường dây nóng để tư vấn và giải đáp kịp thời những vấn đề liên quan đến dịch bệnh cho người dân. Chính phủ Ai Cập cũng thành lập một ủy ban xử lý khủng hoảng, kết nối với 27 chính quyền các tỉnh, thành ở nước này.

Ngoài ra, Ai Cập thiết lập một kho dự trữ chiến lược về thuốc men và vật tư y tế, cùng với đó là hệ thống chăm sóc và điều trị với mạng lưới gồm 320 bệnh viện đa khoa cùng nhiều cơ sơ y tế chuyên khoa và cách ly khác được huy động để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh đó, Ai Cập cũng áp dụng thêm một số biện pháp khác, như yêu cầu tất cả người nhập cảnh vào nước này tại mọi cửa khẩu phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 104.648 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.062 ca tử vong, trong khi số ca khỏi bệnh là 97.743 ca.

Từ cuối tháng 6 đến nay, Ai Cập đã từng bước mở lại nền kinh tế, dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19, như lệnh giới nghiêm ban đêm, mở lại nhà hàng và địa điểm tôn giáo, cũng như nối lại các chuyến bay quốc tế thường xuyên như một phần của kế hoạch "sống chung với COVID-19".

Tuy nhiên, nhà chức trách Ai Cập cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng và đề phòng trước nguy cơ gia tăng các ca lây nhiễm đột biến nào, đặc biệt trong bối cảnh dịch bùng phát trở lại ở nhiều nước châu Âu.

Liên quan đến cuộc chiến chống COVID-19, ngày 13/10, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết đã thông qua khoản ngân sách trị giá 12 tỷ USD để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển mua và phân phối vaccine, cũng như tiến hành xét nghiệm và điều trị. Đây là một phần của gói tài chính của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới (WBG) trị giá 160 tỷ USD có hiệu lực tới tháng 6/2021 nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chống dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch WBG David Malpass, việc tiếp cận an toàn và hiệu quả các loại vaccine và cải thiện hệ thống tiêm chủng là chìa khóa để thay đổi đường cong biểu đồ dịch bệnh và giúp các nước phục hồi từ các tác động kinh tế và tài chính./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục