BNEWS Ngày 19/3, Bộ Tài chính Thái Lan xác nhận du khách nước ngoài mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được điều trị tại nước này có thể yêu cầu hoàn trả các chi phí y tế từ các bệnh viện.
Chính sách trên cũng được mở rộng để bao gồm cả những trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm.
Vụ trưởng Vụ Quản lý tài chính Poomisak Aranyakasemsuk cho biết người dân Thái Lan và người nước ngoài, bao gồm cả ngoại kiều thuộc diện chi trả của chương trình phúc lợi xã hội của nước này, có thể yêu cầu thanh toán các khoản chi phí y tế lớn hơn so với giới hạn của chương trình phúc lợi xã hội.
Bộ Y tế công cộng sẽ đưa ra chi tiết và số tiền mà những người không có quốc tịch Thái Lan đủ điều kiện yêu cầu thanh toán cho các khoản chi phí y tế.
Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan, từ ngày 19/3, không quân Thái Lan đã tiến hành khử trùng một số điểm công cộng chủ chốt tại các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Bangkok.
Một đội thuộc không quân đã được triển khai vào đêm 19/3 và rạng sáng 20/3 để phun thuốc khử trùng nhiều tuyến đường, lối đi bộ, bến xe buýt và những điểm công cộng khác tại các khu vực Rangsit và Don Mueang.
Lực lượng trên dự kiến tiếp tục nhiệm vụ khử trùng từ ngày 20/3 nhằm khống chế dịch COVID-19 tại các điểm công cộng khắp các khu vực Rangsit, Khlong Luang và Thanyaburi thuộc tỉnh Pathum Thani, phía Bắc Bangkok.
Trước đó rạng sáng 19/3, lực lượng tương tự đã được triển khai để phun thuốc khử trùng tại các điểm công cộng ở khu vực nội đô Bangkok, trong đó có Tượng đài chiến thắng, Quảng trường Siam, chợ Pratunam. Theo kế hoạch, không quân Thái Lan cũng sẽ tiến hành khử trùng tại nhiều nơi khác tại thủ đô.
Tính đến chiều 20/3, Thái Lan đã ghi nhận 322 ca mắc COVID-19 với 1 ca tử vong.
Do lo ngại dịch bệnh COVID-19 lây lan, Myanmar mới đây quyết định tạm dừng xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Ngày 20/3, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Lao động, Nhập cư và Dân số Myanmar đã gửi các cơ quan tuyển dụng nước ngoài chỉ thị hoãn xuất khẩu lao động nước này sang nước khác từ ngày 18/3. Quy trình xử lý hồ sơ, hợp đồng lao động nước ngoài cũng bị hoãn.
Cũng trong nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh, Bộ Ngoại giao Myanmar công bố từ ngày 19/3, nước này tạm thời cấm các công dân nước ngoài nhập cảnh. Đến nay, Myanmar chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Cùng ngày 20/3, các đảo quốc Samoa và Tonga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp như một phần trong các nỗ lực nhằm phòng bệnh COVID-19. Cụ thể, Thủ tướng Samoa Tuilaepa Sailele Malielegaoi tuyên bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ nửa đêm 20/3 và kéo dài 14 ngày.
Trong đó, nhà chức trách cấm người nước ngoài nhập cảnh vào Samoa (trừ các công dân của đảo quốc này trở về nước và phải 5 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19), đồng thời cấm tụ tập từ 5 người trở lên. Hoạt động giao thông công cộng cũng tạm dừng, các câu lạc bộ đêm và rạp chiếu phim sẽ đóng cửa trong thời gian trên.
Các chuyến bay đến Tonga và Fiji bị tạm dừng trong khi mỗi tuần chỉ có một chuyến bay đến và đi từ Australia được phép hoạt động. Các chuyến bay đến và đi từ New Zealand bị hạn chế.
Tương tự, chính quyền Tonga cũng ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ nay đến ngày 17/4 tới. Theo đó, Tonga cấm tất cả các công dân nước ngoài nhập cảnh đảo quốc này. Những công dân Tonga và các quan chức đến đây trong trường hợp khẩn cấp sẽ được cách ly trong 14 ngày.
Hiện cả Samoa và Tonga chưa ghi nhận ca nào mắc COVID-19./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục
Ngày 19/3, Thái Lan xác nhận thêm 60 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 272. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNga: Thiếu nhiên liệu đe doạ mùa thu hoạch
Nga kỳ vọng một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang đe doạ ngành nông nghiệp nước này.
-
Kinh tế Thế giớiLý do khiến các nhà sản xuất Canada chuyển dịch sang Mỹ
Ngành sản xuất Canada đang "chịu đựng" dưới áp lực thuế quan, với hơn nửa số doanh nghiệp tạm dừng đầu tư và nguy cơ mất dần năng lực sản xuất dài hạn.
-
Kinh tế Thế giớiCách khủng hoảng Trung Đông thay đổi tư duy an ninh năng lượng toàn cầu
Căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz từng khiến giới đầu tư lo ngại về một cú sốc nguồn cung mới.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.











