BNEWS Trong cuộc họp báo ngày 8/4, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus có bài phát biểu đánh dấu 100 ngày kể từ khi WHO được thông báo về những trường hợp mắc bệnh COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong cuộc họp báo ngày 8/4 tại trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có bài phát biểu đánh dấu 100 ngày kể từ khi WHO được thông báo về những trường hợp mắc bệnh COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc.
Trong bài phát biểu, Tổng giám đốc Tedros đã đánh giá tổng quan về những việc WHO đã làm trong 100 ngày qua và những gì sẽ làm trong thời gian tới để ứng phó với đại dịch COVID-19.
Cụ thể, ngày 1/1, chỉ vài giờ sau khi được thông báo về các trường hợp đầu tiên mắc COVID-19, WHO đã kích hoạt Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố để điều phối phản ứng của WHO tại trụ sở và ở cấp độ khu vực cũng như quốc gia. Ngày 5/1, WHO đã chính thức thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên về đợt bùng phát dịch bệnh mới này và công bố tin tức về dịch bệnh trên trang web của WHO.
Ngày 10/1, WHO đã ban hành hướng dẫn toàn diện cho các quốc gia về cách phát hiện, kiểm tra và quản lý các trường hợp tiềm ẩn và bảo vệ nhân viên y tế. Cùng ngày, WHO đã triệu tập nhóm cố vấn chiến lược và kỹ thuật của WHO về các nguy cơ truyền nhiễm để xem xét tình hình.
Ngày 22/1, WHO đã triệu tập họp Ủy ban khẩn cấp và một tuần sau đó, sau khi các trường hợp lây nhiễm từ người sang người đầu tiên được báo cáo bên ngoài Trung Quốc, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng là mối lo ngại quốc tế - mức báo động cao nhất của WHO.
Tháng 2, một nhóm chuyên gia quốc tế của WHO từ Canada, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria, LB Nga, Singapore và Mỹ đã đến thăm các tỉnh bị ảnh hưởng do COVID-19 ở Trung Quốc để tìm hiểu thêm về virus, dịch bệnh và cách ứng phó, đồng thời để rút ra bài học cho thế giới. Đầu tháng này, nhóm quản lý khủng hoảng của Liên hợp quốc (LHQ) đã được kích hoạt để phối hợp toàn bộ các cơ chế mà theo đó, LHQ có thể hỗ trợ các nước một cách hiệu quả nhất.
Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh WHO cùng với LHQ đã nỗ lực làm việc với hàng nghìn đối tác gồm các chính phủ, viện nghiên cứu, khu vực tư nhân, tổ chức xã hội, tập trung vào 5 lĩnh vực chính gồm: Hỗ trợ các nước xây dựng năng lực chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh, cung cấp thông tin chính xác và tư vấn phòng chống bệnh dịch, nỗ lực đảm bảo cung cấp các thiết bị y tế thiết yếu cho nhân viên y tế tuyến đầu, nỗ lực đào tạo và huy động nhân viên y tế, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển vaccine.
Về những biện pháp trong thời gian tới, ông Tedros cho biết ngoài việc tiếp tục tập trung vào 5 trụ cột trên, WHO sẽ đưa ra một chiến lược cập nhật và kế hoạch ứng phó và chuẩn bị chiến lược sửa đổi, trong đó có đưa ra con số ước tính về nhu cầu tài chính cho giai đoạn tiếp theo.
Tổng giám đốc Tedro nêu rõ WHO đã và sẽ tập trung hợp tác với các quốc gia và với các đối tác để cùng ứng phó với mối đe dọa chung. WHO đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ thế giới, những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, không chỉ ở các nước nghèo nhất, mà còn ở tất cả các quốc gia. Trong 100 ngày qua, cam kết của WHO là phục vụ tất cả mọi người trên thế giới với sự công bằng, khách quan và trung lập. Và đây sẽ tiếp tục là trọng tâm của tổ chức này trong những tháng sắp tới./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Phối hợp cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân
Bên cạnh việc chủ động nguồn hàng thiết yếu tại chỗ, nhiều siêu thị cũng triển khai qua các kênh thông tin hỗ trợ khách hàng trong việc mua sắm và phục vụ tận nhà trong mùa dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.










