Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Hơn 240 bệnh nhân được xuất viện tại Trung Quốc

08:49' - 02/02/2020
BNEWS Chính phủ Trung Quốc thông báo, tính đến hết ngày 31/1, tại 31 khu vực cấp tỉnh của nước này đã có 243 bệnh nhân được xuất viện.
Bệnh nhân nhiễm loại virus corona (giữa) được xuất viện sau khi được điều trị thành công tại bệnh viện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 30/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, tin tức khả quan là hàng trăm bệnh nhân nhiễm loại virus này tại Trung Quốc đã được điều trị thành công và xuất viện.

Chính phủ Trung Quốc thông báo, tính đến hết ngày 31/1, tại 31 khu vực cấp tỉnh của nước này đã có 243 bệnh nhân được xuất viện.

Chỉ tính riêng trong ngày 31/1, bệnh viện Jinyintan tại tâm dịch thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã cho xuất viện 20 bệnh nhân sau khi được điều trị thành công và không còn các triệu chứng do virus Corona mới gây ra.

Đây là số lượng bệnh nhân được xuất viện trong một ngày nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối năm ngoái.

Trong số 20 bệnh nhân được xuất viện, người trẻ nhất 15 tuổi và người lớn nhất 64 tuổi. Những bệnh nhân được xuất viện được yêu cầu tiếp tục cách ly tại nhà thêm 2 tuần.

Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc dẫn phỏng vấn một bệnh nhân được xuất viện tại Vũ Hán nói: “Tôi đã hơi lo sợ khi nhập viện. Khi virus bắt đầu lây lan và Vũ Hán trở thành tâm dịch, chúng tôi cảm thấy dịch bệnh này thực sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, với sự động viên từ các nhân viên y tế, mọi người xung quanh và sự tự tin của bản thân rằng sẽ vượt qua bệnh tật, chúng tôi cuối cùng cũng đã vượt qua thời gian khó khăn và khỏe mạnh”.

Ngoài Vũ Hán, nhiều bệnh viên ở các địa phương khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Nội Mông, Chiết Giang, Quý Châu và Vân Nam cũng điều trị thành công và cho xuất viện hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Theo thống kê của Chính phủ Trung Quốc, tính đến hết ngày 1/2, số ca tử vong do nhiễm chủng virus corona mới là 259 trong tổng số 11.791 người nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc.

Dịch bệnh tiếp tục lây lan ở hơn 20 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 100 ca nhiễm bệnh được xác nhận./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục