Dịch vụ tàu cao tốc ở miền Đông Nhật Bản hoạt động lại sau sự cố mất điện

09:53' - 29/03/2024
BNEWS Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho biết dịch vụ tàu cao tốc shinkansen trên một số đoạn thuộc các tuyến ở miền Đông nước này đã nối lại hoạt động vào 9h sáng 29/3, sau sự cố truyền tải điện.

Công ty trên nêu rõ tuyến Tohoku Shinkansen gặp sự cố mất điện vào khoảng 5h45, dẫn đến việc ngừng hoạt động giữa ga Tokyo và ga Sendai. Hoạt động của tàu Akita Shinkansen tuyến Tokyo-Sendai và tàu Yamagata Shinkansen tuyến Tokyo-Fukushima cũng bị tạm dừng.

 

Theo nhà điều hành đường sắt này, nhân viên kỹ thuật đã phát hiện việc truyền tải điện gặp trục trặc giữa các ga Omiya và Oyama, phía Bắc Tokyo, do một cành cây mắc vào đường dây điện. Các công nhân đã loại bỏ cành cây này.

Sự cố vào đầu giờ sáng trên đã gây tắc nghẽn tại tuyến JR ở nhà ga Tokyo và làm chậm trễ một số chuyến tàu Hokuriku Shinkansen. Trong khi đó, tàu Joetsu Shinkansen vẫn hoạt động bình thường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục