Điểm đến xứ Thanh hấp dẫn du khách hè 2017

11:37' - 13/05/2017
BNEWS Tới đây, Khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) sẽ được đầu tư bến thuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và tàu du lịch cao tốc đưa khách đi thăm đảo Nẹ, đảo Mê, rừng ngập mặn, Sầm Sơn...
Một góc biển Hải Tiến hè 2017. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Trải qua 5 mùa du lịch, Khu du lịch biển Hải Tiến đã huy động được gần 8.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng như các tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A - thành phố Thanh Hóa - Hải Tiến, kết nối các quần thể trong khu du lịch.

Tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã có nhiều cơ sở lưu trú sang trọng như các biệt thự Linh Trường, Hải Tiến, Hoa Hồng, Hướng Dương, các khách sạn Sao Biển, Ánh Phương 1,2,3,4, vườn Thảo Linh…

Trong mùa du lịch năm 2017, các nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục, đưa thêm khoảng 1.500 phòng nghỉ khách sạn vào sử dụng, tăng số phòng nghỉ lên hơn 4.000 phòng, phục vụ nhu cầu của du khách; đồng thời phát triển thêm một số dịch vụ vui chơi giải trí tại khu du lịch.

Bãi biển thoai thoải 10 độ và trải dài 12km. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Được thiết kế theo lối không gian mở tự nhiên, yên bình, hầu như tất cả các hệ thống phòng nghỉ, nhà hàng, dịch vụ ở Khu du lịch biển Hải Tiến đều nhìn ra biển bát ngát, xanh tươi, một điển hình mới cho sự giao thoa giữa đất với trời, thiên nhiên và con người.

Nét đặc trưng của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến là chức năng nghỉ dưỡng sinh thái, tắm biển, du lịch văn hóa, tham quan thắng cảnh, vui chơi giải trí trong một môi trường thiên nhiên trong lành, mát mẻ giúp hồi phục sức khỏe cho du khách.

Từ một bãi biển hoang sơ, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đang chuyển mình với nhiều cơ sở hạ tầng du lịch sang trọng, đồng bộ và tiện nghi. Du khách đến với Hải Tiến, phần vì tò mò, phần vì đam mê khám phá một địa điểm du lịch mới nhưng hầu hết đều có nhận định đây là khu du lịch hấp dẫn, văn minh và muốn quay trở lại vào những mùa du lịch biển năm sau.

Công suất sử dụng phòng ở Khu du lịch Hải Tiến bình quân đạt hơn 70%; các ngày lễ, ngày cuối tuần đạt 100%. Hoạt động du lịch phát triển đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo vùng ven biển huyện Hoằng Hóa.

Biển Hải Tiến đầu hè 2017. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Ông Lê Xuân Thảo, Giám đốc Khách sạn Ánh Phương, Khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) cho biết: Chuẩn bị cho mùa du lịch 2017, khách sạn Ánh Phương tập trung chỉnh trang các phòng nghỉ tiêu chuẩn, đầu tư nâng cấp các khu vui chơi giải trí, khu bể bơi ngoài trời, lắp đặt hệ thống camera giám sát...

Khách sạn hiện có 500 phòng tiêu chuẩn 3 sao, 3 khách sạn 5-7 tầng hướng biển và khu biệt thự riêng biệt, có phòng hội thảo sức chứa 400 người, nhà hàng phục vụ 500 khách cùng lúc. Hè năm 2017 tại Khu du lịch Ánh Phương, các nhà đầu tư đã xây dựng thêm 12 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách về với biển Hải Tiến.

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, ngay từ đầu mùa du lịch 2017, Khách sạn Ánh Phương đã phối hợp với ngành văn hóa tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng phục vụ, ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trong phục vụ du lịch...

Du khách thoải mái nô đùa với sóng. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Sẵn sàng các điều kiện cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm nay, huyện Hoằng Hóa chỉ đạo các xã, thị trấn phát động nhân dân tổng vệ sinh môi trường, bảo đảm các tuyến đường luôn sạch sẽ, thông thoáng. Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn biên phòng Hoằng Trường, UBND các xã, thị trấn, các nhà đầu tư đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong suốt mùa du lịch.

Tới đây, huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư theo quy hoạch, quản lý quy hoạch, tuyên truyền quảng bá du lịch, tăng cường huy động các nguồn lực và đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch tham quan, khám phá, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tâm linh; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Bên cạnh đó, huyện có các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, hấp dẫn du khách.

Ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: Tiềm năng phát triển du lịch ở Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến còn rất lớn.

Để khai thác hết lợi thế này, huyện cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến theo hướng mở rộng không gian theo quy hoạch điều chỉnh, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Đồng thời tập trung thi công tuyến đường về Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, đường ven biển, các công trình chiếu sáng công cộng, nâng cấp, làm mới các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ... sớm đưa Hải Tiến trở thành đô thị du lịch hiện đại, năng động./.

Xem thêm:

>>Đặc sắc Chợ quê phố biển tại Sầm Sơn

>>Cuồng nhiệt đêm nhạc “Hubway - Sôi động hè 2017” tại Sầm Sơn

>>Kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục