Thừa Thiên - Huế triển khai phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017

09:59' - 13/05/2017
BNEWS UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 và công bố quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay trên địa bàn đang giai đoạn bước vào mùa khô và nắng nóng nên lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc phòng cháy chữa cháy rừng.

Các chủ rừng cần bố trí lực lượng tuần tra canh gác ở những vùng rừng trọng điểm dễ cháy, chủ động phương án và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" kết hợp với "4 sẵn sàng" trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm và phối hợp chặt chẽ để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị, các chủ rừng. Đồng thời, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia ứng cứu và chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Trước mắt, tỉnh yêu cầu địa phương, đơn vị chủ rừng cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai sớm nhiệm vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017. Đặc biệt, cần rà soát để xây dựng và triển khai phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị của mình.

Năm nay, tỉnh phấn đấu hạn chế diện tích rừng bị thiệt hại do cháy dưới 0,5% so với diện tích rừng trồng mới; 100% các địa phương, đơn vị, chủ rừng có phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống chặt phá rừng hiệu quả.

Đáng chú ý, Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trong vùng khô nóng của khu vực miền Trung - Tây nguyên. Vườn có tổng diện tích là 37.487 ha nằm trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam. Với diện tích rừng khá lớn, lại bị chia cắt theo những tiểu vùng khác nhau, địa hình đồi núi phức tạp và giáp ranh với các khu vực dân cư vùng đệm, vùng rừng trồng, gò đồi, nghĩa trang... nên nguy cơ cháy là rất lớn.

Với tầm quan trọng này, đơn vị quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong điều kiện nhiệt độ tăng cao, nguồn nước của các con sông, suối giảm mạnh, hạn hán kéo dài.

Hiện Vườn quốc gia Bạch Mã đã chủ động xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, với phương châm "phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời và triệt để", nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

Xem thêm:

>>Quảng Nam tăng cường quản lý rừng ở khu vực giáp ranh

>>Đắk G’Long - Điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục