Điện Biên: Mưa lũ khiến 10 người chết, thiệt hại ước tính 300 tỷ đồng
Liên tiếp những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2025 đã gây ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên, khiến 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 300 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến 2/8 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các huyện cũ của tỉnh như: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo và một số xã vùng cao.
Hai xã chịu thiệt hại nặng nề nhất về người là Tìa Dình và Xa Dung, trong đó, xã Tìa Dình có 3 em nhỏ tử vong, 5 người khác bị thương nặng. Xã Xa Dung ghi nhận 7 trường hợp tử vong và 2 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sinh sống ở các bản vùng sâu, vùng xa. Mưa lũ đã làm gần 320 hộ dân bị thiệt hại; trong đó có nhiều hộ bị cuốn trôi hoàn toàn tài sản và nhà cửa. Xã Na Son có đến 144 hộ dân bị ngập lụt, sạt lở, xã Phình Giàng có 52 nhà bị thiệt hại, Mường Luân có 31 hộ bị ảnh hưởng, nhiều xã khác như Mường Ảng, Tuần Giáo, Tìa Dình cũng ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng. Hầu hết các tuyến đường từ trung tâm xã đi bản ở Tìa Dình, Na Son, Xa Dung… đều bị sạt lở, cây đổ, sụt lún nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Nhiều điểm không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới, buộc lực lượng cứu hộ phải di chuyển bộ đến hiện trường. Trên Quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường Luân, khoảng 200m đường bị lũ cuốn trôi.Hàng chục điểm trường tại các xã vùng lũ bị sạt lở, ngập lụt, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy như máy tính, máy in, bàn ghế học sinh, sách vở… bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Các công trình thủy lợi tại xã Mường Luân, Na Son cũng bị phá hủy, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống điện lưới bị hư hỏng, hơn 8.900 hộ dân mất điện, 46 trạm phát sóng bị ngừng hoạt động. Tỉnh Điện Biên hiện đang tập trung huy động các lực lượng quân đội, công an, y tế… để ứng cứu, hỗ trợ người dân sơ tán, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các bộ ngành liên quan sớm hỗ trợ kinh phí 300 tỷ đồng để khôi phục cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh tinh thần "cứu người là trên hết", yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa bàn được phân công. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng đặc biệt chỉ đạo khẩn trương đưa người và phương tiện tiếp cận các bản mất liên lạc hoặc liên lạc không ổn định, bằng mọi phương án, kể cả sử dụng điện thoại vệ tinh, bộ đàm cự ly ngắn. Quyết tâm thông đường tới các xã trọng điểm như Tìa Dình và Xa Dung ngay trong ngày 2/8. Về việc di dời dân cư, yêu cầu bố trí chỗ ở an toàn cho 76 hộ dân không còn nhà ở, đưa đến các điểm như trường học, trạm y tế, trụ sở xã, cơ sở của quân đội, công an. 189 hộ khác có nhà hư hỏng nặng cũng phải được chuyển đến nơi an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống cho người dân vùng lũ.Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cũng lưu ý, qua sự việc xảy ra tại 10 xã, 34 địa phương còn lại cần rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai. Cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo sớm, giúp người dân chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.
Đồng thời, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh được giao điều phối các tổ chức chính trị - xã hội, theo chức năng nhiệm vụ, chung tay hỗ trợ các địa phương hoàn thành cứu hộ, cứu nạn hiệu quả nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên biểu dương các cơ quan báo chí trung ương như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… và báo chí địa phương đã kịp thời đưa tin chính xác, góp phần lan tỏa thông tin đến cộng đồng, kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân. Từ đó cũng yêu cầu thành lập ngay Ban tiếp nhận cứu trợ, chủ động điều phối nguồn lực từ các nhà hảo tâm để phân bổ hợp lý cho các xã bị thiệt hại nặng. * Ngay sau khi nắm bắt thông tin thiệt hại do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã khó khăn ở tỉnh Điện Biên, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Công ty cổ phần ACECOOK hỗ trợ khẩn cấp 1.000 thùng mì ăn liền đến người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Điện Biên; phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hỗ trợ khẩn cấp 580 thùng nước sạch và 16.600 viên khử khuẩn Aquatabs cho người dân các xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất.- Từ khóa :
- điện biên
- mưa lũ
- mưa lũ tại điện biên
- khắc phục mưa lũ
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai ở Bắc Bộ
10:00' - 02/08/2025
Các địa phương bị lũ quét, sạt lở đất đang tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động ứng phó với thiên tai.
-
Đời sống
Điểm tựa để Mỹ Lý đứng dậy sau lũ
09:33' - 02/08/2025
Những đoàn cứu trợ từ khắp nơi đã vượt núi, băng sông, mang theo lương thực, thuốc men và cả niềm tin đến với đồng bào vùng lũ xã Mỹ Lý, Nghệ An để chia sẻ phần nào khó khăn cho đồng bào nơi đây.
-
Kinh tế & Xã hội
Khó khăn chồng chất ở vùng cô lập sau lũ lịch sử
09:30' - 02/08/2025
Cùng với nhiều xã ở vùng miền Tây tỉnh Nghệ An, hai xã Mỹ Lý và Nhôn Mai là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Đây cũng là vùng bị cô lập dài ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tăng tháng thứ 5 liên tiếp
11:17'
Khảo sát tháng 9 cho thấy chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tăng 1,8% so với cùng kỳ, đánh dấu tháng tăng thứ 5 liên tiếp, nhờ nhu cầu mua ô tô và tích trữ hàng thiết yếu tăng mạnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Gia Lai tập trung khôi phục về điện và giao thông
11:00'
Sáng 7/11, khu vực Gia Lai thời tiết nắng ráo, người dân cũng như các lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông
10:21'
Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) dâng cao đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông nhiều khu vực thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An của tỉnh Phú Yên cũ.
-
Kinh tế & Xã hội
Hình ảnh sạt lở chia cắt giao thông tại Gia Lai, nhiều khu vực ngập lụt do lũ
10:20'
Do ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp với không khí lạnh, sáng 7/11, đoạn đường dẫn vào cầu Kliếc (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) bị sạt lở khoảng 20m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk chủ động ứng phó khi hồ thủy lợi Ea Súp Thượng xả lũ
10:19'
Từ tối 6/11 đến rạng sáng 7/11, trên địa bàn xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to, lượng nước đổ về hồ thủy lợi Ea Súp Thượng tăng đột biến.
-
Kinh tế & Xã hội
Gia Lai: Sạt lở chia cắt giao thông, nhiều khu vực ngập lụt do lũ sông Ba dâng nhanh
10:08'
Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa khu vực đường bị sập để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
-
Kinh tế & Xã hội
Gia Lai ảnh hưởng nặng nề do bão số 13
09:37'
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, tính đến 5 giờ sáng 7/11, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết, 1 người mất tích và 2 người bị thương.
-
Kinh tế & Xã hội
Thiệt hại hơn 170 tỷ đồng do bão số 13, Đắk Lắk dồn lực khắc phục hậu quả
09:36'
Sáng 7/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến sáng nay, cơn bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục sự cố điện cho hơn 1,6 triệu khách hàng miền Trung sau bão số 13
09:36'
Do ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực thuộc miền Trung đã xảy ra các sự cố nghiêm trọng trên lưới điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.

Hiện trường lũ quét, sạt lở đất ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (ảnh chụp lúc 7g26 ngày 2/8). Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Các chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở đất ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (ảnh chụp lúc 6g57 ngày 2/8). Ảnh: Xuân Tư - TTXVN\
Các lực lượng vũ trang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ quét, sạt lở đất (ảnh chụp lúc 6g58 ngày 2/8). Ảnh: Xuân Tư - TTXVN