BNEWS Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 và các nhà thầu liên quan đang tập trung dồn lực, thi công thần tốc để sớm đóng điện dự án điện cho Đặc khu Côn Đảo trước ngày 2/9 năm nay.
Việc cung cấp điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo là một trong những ưu tiên của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường sinh thái đặc biệt của đảo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 và các nhà thầu liên quan đang tập trung dồn lực, thi công thần tốc để sớm đóng điện dự án trước ngày 2/9 năm nay, góp phần xây dựng Côn Đảo trở thành một điểm đến du lịch chất lượng cao.
Là đảo tiền tiêu nên có lẽ người dân nơi đây đều mong đợi sớm có ngày Côn Đảo được sử dụng điện lưới quốc gia. Về mặt kinh tế, người dân hy vọng sẽ thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Điện ổn định thì các nhà đầu tư lớn cũng an tâm hơn, đỡ phải đầu tư thêm máy phát có chi phí cao, từ đó có nhiều điều kiện đầu tư thêm cho hoạt động của đơn vị.
Việc cung cấp điện lưới quốc gia cũng có ý nghĩa chính trị quan trọng, tăng niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Từ đây, họ càng an tâm ở lại bám đảo, thế trận lòng dân cũng vững chắc hơn.
Việc cung cấp điện lưới quốc gia cho đảo Côn Đảo được xem là một tin tốt lành đối với người dân và doanh nghiệp trên đảo, bao gồm cả chị Hoàng Thị Liên, kinh doanh dịch vụ homestay Pun Corner ở Khu dân cư số 2 Phan Chu Trinh.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Liên cho biết: Trước đây, Côn Đảo chủ yếu sử dụng điện từ nhà máy điện diesel, gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn, đồng thời cũng tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh du lịch như gia đình chị. “Niềm mong chờ này sẽ giúp tôi có thể đầu tư thêm các thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó tăng thu nhập cho gia đình từ dịch vụ cho thuê phòng trọ hiện có”, chị Liên nói.
Bác Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khu dân cư số 2, nay đã 66 tuổi ra sinh sống ở Côn Đảo đến nay được 57 năm. Ngoài sử dụng điện trong sinh hoạt, nhà ông còn sử dụng thiết bị tưới trồng rau diện tích 1.000 m2 với hóa đơn tiền điện dao động từ 1-1,4 triệu đồng/tháng.
Bác Tuấn cho biết, hiện điện cấp ở Côn Đảo 24/24 giờ nhưng mấy năm trước điện chạy diesel tải không đủ nên Điện lực Côn Đảo phải cắt điện luân phiên. Gia đình phải nấu cơm bằng bếp ga và ngưng tưới tiêu. Nhiều nhà hàng, khách sạn phải chạy máy phát điện diesel dự phòng nên gây tiếng ồn và ô nhiễm.
“Mong muốn Côn Đảo có điện lưới quốc gia là kỳ vọng khát khao của bà con bấy nhiêu năm. Khi nghe thông tin chuẩn bị xây dựng dự án đưa điện ra đảo, bà con mừng lắm và mong muốn dự án sớm được triển khai. Nay gần đến ngày đóng điện, ai ai cũng mừng vui và được biết một số hộ đang có ý định đầu tư thêm vào du lịch”, Trưởng Khu dân cư số 2 phấn khởi chia sẻ với phóng viên.
Anh Cao Vũ Linh, sinh năm 1979 ở tổ 7 Khu dân cư số 7 cũng ra Côn Đảo với gia đình từ năm 4 tuổi. Nhà anh ngoài sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt còn có máy xay xát tơ dừa để làm phân bón cho cây xanh.
Anh Linh cho biết, hiện tại, người dân Côn Đảo sử dụng điện từ Nhà máy nhiệt điện An Hội. Tuy nhiên, khi lượng khách du lịch đến đảo tăng cao như hiện nay, nguồn điện này không đủ cung cấp, đôi khi phải tạm ngừng cung cấp để bảo trì. Do vậy người dân rất mong chờ khi đưa điện lưới quốc gia về đến đảo. Điều này sẽ giúp cung cấp điện ổn định, liên tục 24/24 giờ cho người dân. Đây là mong ước lâu nay không chỉ riêng cá nhân mà còn của cộng đồng trên đảo.
“Khi có điện lưới quốc gia, người dân sẽ có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh, đặc biệt là ngành sản xuất sợi dừa. Chúng tôi sẽ tăng công suất để cung cấp nguyên liệu làm phân bón cho bà con trên đảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng có ý định mua thêm các thiết bị gia dụng khác như điều hòa, tủ lạnh… để nâng cao chất lượng sống khi có nguồn điện ổn định”, anh Linh nói.
Còn anh Trần Đình Nhân, chủ nhà hàng Côn Sơn quán tại Khu dân cư số 5 cũng ra đảo sinh sống từ năm 2009. Kinh doanh nhà hàng từ năm 2016 trên diện tích 850m2, mỗi tháng anh trả tiền điện từ 30 - 40 triệu đồng và có thêm máy phát điện công suất 45kW để dự phòng lúc mất điện và bên điện giảm tải vào thời gian cao điểm trưa.
“Nghe tin Côn Đảo sắp có điện lưới quốc gia, tất cả người dân trên đảo đều vui lắm vì từ đây chúng tôi yên tâm kinh doanh khi có nguồn điện ổn định”, anh Nhân cho biết.
Chị Huỳnh Tuyết Nhung, 30 tuổi, là người đã sinh ra là lớn lên ở Côn Đảo. Khách sạn Marina Bay đi vào hoạt động từ năm 2021. Quản lý khách sạn này, chị Nhung cho biết với 80 phòng, trung bình hàng tháng khách sạn phải trả tiền điện khoảng 40 triệu đồng. Nguồn điện tại Côn Đảo thường xuyên bị gián đoạn, không ổn định, khiến các thiết bị sử dụng điện rất dễ bị hư hỏng. Mặc dù khách sạn có máy phát điện dự phòng, nhưng thời gian hoạt động của máy phát cũng có hạn và chi phí nhiên liệu chạy máy cũng vào khoảng 50 lít dầu/giờ sử dụng. Thời điểm như năm 2023, nhiều khi khách sạn phải chạy liên tục máy phát mấy tháng liền.
“Việc cung cấp điện ra Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia là một tin vui lớn, không chỉ đối với khách sạn mà còn đối với toàn bộ dân cư trên đảo. Nguồn điện ổn định sẽ giúp chúng tôi giảm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và cuộc sống của người dân. Đặc biệt khách sạn sẽ không còn phải lo lắng về việc sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là hệ thống máy lạnh”, chị Nhung vui mừng chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo cho biết, ngay khi triển khai dự án ở phía đầu tiếp bờ Côn Đảo, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và nhà thầu thi công bàn giao mặt bằng, mốc giới vị trí, ranh giới rừng, địa điểm tập kết nguyên vật liệu rất thuận lợi.
Đồng thời khẳng định: Việc cung cấp điện lưới quốc gia ra Côn Đảo sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cấp thiết của người dân và đảm bảo nguồn điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên đảo. Điều này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư vào đảo, vì họ sẽ có thể trang bị thêm các thiết bị hiện đại và tiết kiệm điện. Đặc biệt các doanh nghiệp du lịch có thể đầu tư và phát triển tốt hơn, không phải lo lắng về nguồn điện. Việc sử dụng nhiều xe điện cũng được khuyến khích, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của đảo.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Côn Đảo có thời tiết khắc nghiệt, gió nhiều, sóng lớn nên mùa gió chướng dễ bị phóng điện chập, ảnh hưởng đến lưới điện. Hạ tầng lưới điện trên đảo cũng không đảm bảo an toàn, dễ bị sự cố, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Do vậy địa phương mong muốn EVN quan tâm, đầu tư ngầm hoá hết lưới điện Côn Đảo, đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện và tạo cảnh quan tốt trên đảo.
Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh: Việc phát triển hạ tầng điện năng và năng lượng tái tạo tại Côn Đảo sẽ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và cải thiện chất lượng cuộc sống tại đặc khu. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, cũng được địa phương khuyến khích và triển khai tại các cơ quan, trường học, bệnh viện và hộ gia đình.
Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng thành khu đô thị sinh thái biển, đảo du lịch chất lượng cao. Việc mở rộng sân bay Côn Đảo cũng là một trong những ưu tiên của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường kết nối và phát triển du lịch. Hiện Tp. Hồ Chí Minh đã chọn Đặc khu Côn Đảo và Cần Giờ là hai địa phương đi đầu chuyển đổi giao thông xanh.
Theo Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo, định hướng lớn và mong muốn của địa phương là mở rộng sân bay Côn Đảo là sân bay lưỡng dụng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hy vọng cuối năm nay, đầu năm 2026 sẽ triển khai dự án này. Như vậy, cùng với điện lưới quốc gia, Côn Đảo sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn từ trước tới nay, từ đó, các tiềm năng lợi thế trên đảo chắc chắn sẽ được phát huy.
Côn Đảo là nơi hội tụ được nhiều trải nghiệm cho phát triển du lịch như: di tích lịch sử, có biển, có rừng, có khu dự trữ thiên nhiên….. Do vậy, sau khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa Côn Đảo thành địa phương cần tập trung đầu tư trong giai đoạn từ nay tới năm 2030. Đặc biệt, có điện lưới quốc gia, Côn Đảo càng có nhiều cơ hội phát triển tốt hơn.
“Với mục tiêu thu hút từ 1 - 1,2 triệu khách du lịch mỗi năm, trung bình có 3.000 - 5.000 khách lưu trú/ngày và như thế là phù hợp với khả năng của Côn Đảo hiện nay”, ông Mạnh cho hay.
Xem thêm:
>>>Điện lưới quốc gia ra Côn Đảo - Bài 1: Đón đầu sự phát triển của Đặc khu
>>>Điện lưới quốc gia ra Côn Đảo - Bài 2: Thi công thần tốc
Tin liên quan
Điện lưới quốc gia ra Côn Đảo - Bài 2: Thi công thần tốc
Những ngày đầu tháng 8 này, từng chuyến sà lan chở thiết bị vẫn vượt sóng biển để phục vụ xây dựng đường điện quốc gia đến với Côn Đảo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks
Phó Thủ tướng chúc mừng bà Jennifer Wicks bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao việc ngay trong những tuần đầu nhiệm kỳ.
-
Kinh tế Việt NamBan hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng
Theo Bộ chỉ số, năng lực số của cán bộ được đánh giá thông qua nhận thức, kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng, khai thác công nghệ số, dữ liệu số, hệ thống và nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế VIệt Nam nổi bật ngày 19/8/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế VIệt Nam nổi bật ngày 19/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh bố trí gần 9.800 tỷ đồng cho các Chương trình mục tiêu quốc gia
Tỉnh đã bố trí 9.785 tỷ đồng ngân sách cho cả giai đoạn 2026-2030; trong đó, vốn đầu tư công chiếm khoảng 9.000 tỷ đồng và chi thường xuyên là 785 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamThông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Ưu tiên sản phẩm tạo giao dịch thực chất tại Trung tâm tài chính quốc tế
Chiều 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamĐề nghị đồng bộ pháp Luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
Thời gian qua, các luật chuyên ngành quy định tản mạn, có những dẫn chiếu ngược về điều kiện giao đất đã gây ra rất nhiều điểm nghẽn thể chế, rủi ro pháp lý cho cán bộ thực hiện ở địa phương.
-
Kinh tế Việt NamMở rộng khả năng tiếp cận nhà ở, bảo vệ người mua bất động sản
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở cho thuê...
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ tồn tại nhưng không hợp thức hóa sai phạm về đất đai
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật.














