Điều hành ổn định hệ thống điện trong bão số 5

17:58' - 26/08/2025
BNEWS NSMO đã chủ động triển khai đồng bộ phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định và liên tục.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) – cơn bão rất mạnh đầu tiên trong mùa mưa năm nay, tương đương với bão lịch sử Yagi tháng 9/2024, ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã chủ động triển khai đồng bộ phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định và liên tục.

Bão số 5 di chuyển nhanh trên Biển Đông nhưng khi vào đất liền lại di chuyển chậm, có lúc gần như đứng yên, song vẫn duy trì gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sau 12 giờ đổ bộ. Tâm bão ở Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, song mưa lớn lại xảy ra trên diện rộng khắp miền Bắc, tạo nên khác biệt so với nhiều cơn bão miền Trung trước đây. Ngay từ khi áp thấp mạnh lên thành bão, NSMO đã đánh giá Kajiki có quỹ đạo khó lường, gây mưa lớn trên diện rộng và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống điện.

Thực hiện Công điện số 6386/CĐ-BCT ngày 23/8/2025 và Công điện số 6389/CĐ-BCT ngày 24/8/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 23/8, NSMO đã họp khẩn Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn toàn Công ty, xây dựng các kịch bản ứng phó theo ba cấp độ.

Kịch bản 1, bão đi vào Nghệ An gây sự cố 4 mạch 500 kV và các đường dây 220/110 kV trong khu vực. Kịch bản 2, bão lệch về Hà Tĩnh – Quảng Trị gây sự cố 4 mạch 500 kV và các đường dây 220/110 kV. Kịch bản 3, bão vào vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Trị, ảnh hưởng lớn nhất, có thể gây sự cố 9 mạch 500 kV và các đường dây 220/110 kV.

 

Với cả ba kịch bản, nguy cơ mất liên kết hệ thống giữa miền Bắc – Trung – Nam đều được tính toán. NSMO đã chuẩn bị phương án điều chỉnh cơ cấu nguồn để từng miền tự cân bằng nguồn – phụ tải trong trường hợp sự cố. Các phòng chuyên môn và các Trung tâm Điều độ miền (NSO, CSO, SSO) được tăng cường trực vận hành, chuẩn bị nguồn lực và phương án điều hành; đồng thời các thủy điện lớn trong vùng như Bản Vẽ, Hủa Na, Hương Điền… đã hạ thấp mực nước hồ để vừa phòng lũ vừa góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Từ chiều 25 đến sáng 26/8, khi bão đổ bộ, lực lượng vận hành NSMO bám sát diễn biến, điều chỉnh linh hoạt phương thức vận hành. Hệ thống điện đã ghi nhận một số sự cố: 3 đường dây 500 kV (574 Hà Tĩnh – 574 Đà Nẵng, 571 Hà Tĩnh – 571 Vũng Áng, 584 Thanh Hóa – 575 Quảng Trạch), 4 đường dây 220 kV, 22 đường dây 110 kV và nhiều đường dây trung, hạ áp từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng; trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sự cố đã làm gián đoạn phụ tải khoảng 968 MW; trong đó, miền Bắc là 955 MW, gồm Thanh Hóa 220 MW (xấp xỉ 12% phụ tải), Nghệ An 450 MW (xấp xỉ 45%) và Hà Tĩnh 180 MW (xấp xỉ 90%).

Ngay sau sự cố, NSMO đã huy động nguồn điện trong toàn hệ thống, chỉ huy vận hành an toàn, tin cậy, ưu tiên giảm tải trên các đường dây 500/220 kV vùng bão, không để lan rộng sự cố.

Việc khôi phục được phối hợp khẩn trương cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty và Công ty Điện lực địa phương.

Đến 14h ngày 26/8, đã khôi phục 100% các đường dây 500/220 kV và 18/22 đường dây 110 kV. Về phụ tải, miền Trung cơ bản đã được cấp điện trở lại (12,3/12,4 MW). Tại miền Bắc, nhiều khu vực đã được khôi phục từng phần, với tổng công suất cấp lại khoảng 409/955 MW; riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang được nỗ lực khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Việc phối hợp với các đơn vị truyền tải, phân phối và chính quyền địa phương tiếp tục được đẩy mạnh nhằm kiểm tra lưới điện, rà soát thiết bị, khôi phục điện nhanh chóng, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm vẫn còn những hình thái thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện. NSMO khẳng định sẽ tiếp tục chủ động các kịch bản ứng phó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành điện để vận hành an toàn, ổn định và liên tục hệ thống điện quốc gia.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục