Điều tra làm rõ vụ chặt phá 3,3 ha rừng phòng hộ ở Tiên Yên

19:22' - 27/03/2019
BNEWS Diện tích rừng chặt phá nằm ở xã Hà Lâu thuộc quyền quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Tiên Yên.
Ngày 27/3, ông Vi Đức Phúc, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ chặt phá rừng phòng hộ với diện tích lên tới 3,3 ha đang được các cơ quan chức năng huyện Tiên Yên điều tra làm rõ.

Người được cho là chặt phá số rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên là ông Chìu Chăn Sồi, trú xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Diện tích rừng chặt phá nằm ở xã Hà Lâu thuộc quyền quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Tiên Yên.

Chủ tịch UBND xã Hà Lâu Vi Đức Phúc cho biết: Vụ việc phá rừng phòng hộ trên là nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để có thể khởi tố vụ án. Hiện ông Chìu Chăn Sồi vẫn cư trú ở địa phương.

Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Tiên Yên cho biết: Gia đình ông Chìu Chăn Sồi tổ chức chặt từ tháng 2/2019. Tổng diện tích chặt phá 3,3 ha, với tổng số gỗ mà cơ quan chức năng thu giữ được hơn 46 m3, gồm gỗ chẹo, dẻ và gỗ tạp. Hiện toàn bộ số gỗ đang được cơ quan chức năng bảo vệ tại hiện trường phục vụ công tác điều ra.

Ngoài ra, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc vi phạm công tác quản lý rừng khác, đó là việc ông Lý Văn Việt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên đã thu mua lại rừng của các hộ dân trong xã tại thôn Bản Buông mà không làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng, tự ý thực hiện tiến hành phát triển rừng mà không có sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, hiện nay, xã Hà Lâu tổ chức các đoàn công tác xuống từng thôn, bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng, tổ chức cho người dân ký cam kết không chặt phá rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ tài nguyên rừng của địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục