Động đất mạnh rung chuyển Chile

12:51' - 01/09/2020
BNEWS Trưa 1/9 (giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển Chile.

Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra lúc 4h09' (giờ GMT, tức 11h09 - giờ Việt Nam) tại khu vực cách thành phố Vallenar của Chile hơn 100 km về phía Tây Bắc.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu địa chất GFZ của Đức cho biết trận động đất ở Chile có độ lớn 6,7, được điều chỉnh giảm so với độ lớn ban đầu đo được là 7. Theo GFZ, tâm chấn của trận động đất này sâu 10 km.

Chile nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và là một trong những nước hứng chịu nhiều cơn địa chấn nhất trên thế giới.

Hồi tháng 9/2015, tại quốc gia Nam Mỹ này xảy ra động đất có độ lớn 8,3 kèm theo sóng thần làm 15 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị mất nhà cửa.

Đây là trận động đất mạnh nhất ở Chile kể từ sau trận động đất có độ lớn 8,8 xảy ra tháng 2/2010 gây sóng thần và làm hơn 500 người thiệt mạng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục