BNEWS Theo thông báo từ Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải cứu 1 nạn nhân còn sống sót vào ngày hôm trước và tìm kiếm được 17 thi thể từ những vị trí khó khăn.
Ngày 3/4, tại Trung tâm quản lý thảm họa, đoàn công tác của Bộ An ninh Giảm nhẹ và Tái định cư Myanmar đã có cuộc làm việc với Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi thông tin và xây dựng kế hoạch, phương án cứu hộ cứu nạn trong giai đoạn tiếp theo.
Theo thông báo từ Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải cứu 1 nạn nhân còn sống sót vào ngày hôm trước và tìm kiếm được 17 thi thể từ những vị trí khó khăn, chẳng hạn như bệnh viện và các tòa nhà cao tầng bị sập đổ.
Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, Giảm nhẹ và Tái định cư Myanmar, ông Soe Win, đã bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của đoàn Việt Nam, đặc biệt là trong việc giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt tại khách sạn Aye Chan Thar. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền, nhân dân cũng như đội cứu nạn Việt Nam.
Ngoài ra, phía Myanmar gửi lời cảm ơn Việt Nam vì đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn và cung cấp viện trợ khẩn cấp trị giá 300.000 USD để giúp khắc phục hậu quả thảm họa. Đoàn cứu hộ Việt Nam cũng đã đóng góp 5.000 USD từ nguồn quỹ hoạt động để hỗ trợ nhân dân Myanmar.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá trận động đất là tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất, đồng thời kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD trong 30 ngày tới để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh.
Theo thông tin từ chính quyền quân sự Myanmar, tính đến ngày 3/4, số người thiệt mạng do trận động đất đã lên tới hơn 3.000 người, với hàng nghìn người khác bị thương và hơn 370 người vẫn đang mất tích. Các tòa nhà dễ bị tổn thương về mặt kết cấu vẫn đang tiếp tục đổ sập do các dư chấn.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực như khách sạn Jade City ở thị trấn Pokebathiri. Tại đây, đoàn đã tìm thấy và đưa thi thể của một nam giới 36 tuổi ra ngoài, trở thành nạn nhân thứ 5 được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Tin liên quan
Động đất tại Myanmar: Hơn 3.000 người thiệt mạng
Chính quyền quân sự Myanmar ngày 3/4 thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3.085 thi thể sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này gần một tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn đưa Phnom Penh thành điểm đến du lịch đô thị nổi bật của khu vực
Bộ Du lịch Campuchia công bố Kế hoạch Phát triển Du lịch Phnom Penh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đưa thủ đô này trở thành một trong những điểm đến du lịch đô thị nổi bật của khu vực.












