BNEWS Hoạt động cho vay của EIB đối với các doanh nghiệp nước Anh có thể sẽ không thể duy trì mức như trước đây và các doanh nghiệp “xứ sở sương mù” sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn của EIB.
Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Werner Hoyer vừa lưu ý rằng hoạt động cho vay của EIB đối với các doanh nghiệp nước Anh có thể sẽ không thể duy trì mức như trước đây và các doanh nghiệp “xứ sở sương mù” sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn của EIB để thực hiện những dự án cơ sở hạ tầng, khi thời điểm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đang đến gần.
Phóng viên TTXVN tại London dẫn lời ông Hoyer trả lời phỏng vấn tờ “Thời báo Tài chính” (The Financial Times) cho hay, để thay thế dòng vốn cho vay lãi suất thấp của EIB trong những năm gần đây, các công ty của nước Anh sẽ phải tìm kiếm nguồn vốn vay từ những địa chỉ khác cho những dự án phát triển cơ sở hạ tầng.
EIB, có trụ sở tại Luxembourg, hiện cung cấp khoảng 50 tỷ euro vốn cho các dự án của nước Anh. Mặc dù các khoản cho vay bị ràng buộc bởi những điều khoản trong hợp đồng, nhưng các dự án mới sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giành được sự hỗ trợ tài chính từ EIB.
Theo quy định, chỉ có các nước thành viên EU mới được làm cổ đông của EIB. Nước Anh hiện nắm giữ 16% cổ phần trong ngân hàng này. Ông Hoyer nhấn mạnh rằng việc nước Anh rời EU sẽ tạo ra nhiều vấn đề lớn về cung cấp nguồn vốn cho các dự án hạ tầng, nhất là những dự án liên quan đến chống biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng hiệu quả và vận tải.
EIB không cho các nước nằm ngoài EU vay vốn, ngoại trừ một số nước thành viên lớn như Na Uy và Thụy Sỹ. Theo ông Hoyer, Brexit cũng tạo ra vấn đề không nhỏ cho 300 nhân viên người Anh hiện làm việc cho EIB, bởi việc mang quốc tịch của một nước EU là điều kiện để được nhận vào làm tại ngân hàng này.
Trước khi rời EU, London sẽ vẫn là đối tác đầy đủ của EIB, nhưng mức độ cho vay đối với các doanh nghiệp Anh sẽ không cao như trước, nếu không có sự đảm bảo từ phía Chính phủ Vương quốc Anh. Chủ tịch EIB nhấn mạnh Bộ Tài chính nước Anh sẽ phải đứng ra bảo đảm, song có lẽ chừng đó là chưa đủ.
Ngoài ra, ông Hoyer cũng lưu ý các nhà lãnh đạo châu Âu rằng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại “lục địa già” hiện xấp xỉ 700 tỷ euro/năm, song mức đầu tư thực sự vẫn chưa đạt được con số này. EU đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu trên và hiện cung cấp khoảng 315 tỷ euro/năm, vượt kế hoạch đề ra, nhưng châu Âu cần mở rộng tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, thay vì chỉ tập trung vào nguồn vốn trong khối như trong 10 năm qua. Ngày 10/10, Chính phủ nước Anh tuyên bố sẽ không chấp nhận tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai ở Quốc hội nước này về việc London rời khỏi Liên minh châu Âu. Ngoài ra, các nghị sĩ sẽ có vai trò trong việc xem xét kỹ lưỡng quá trình Brexit.Trả lời phỏng vấn của báo giới, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May nêu rõ, Quốc hội nước Anh chắc chắn sẽ tranh luận và xem xét kỹ lưỡng quá trình Brexit khi nó diễn ra, điều này là vô cùng cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, việc tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ hai, hay một cuộc bỏ phiếu để phán xét ý muốn của người dân Anh, là bước đi không thể chấp nhận được.
Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách về Brexit David Davis khẳng định Chính phủ nước Anh sẽ bác bỏ mọi ý định nhằm phớt lờ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hay trì hoãn quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có lý do chính đáng./.
Tin liên quan
Chính phủ Anh không chấp nhận bỏ phiếu Brexit lần hai
Chính phủ Anh tuyên bố sẽ không chấp nhận tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai ở Quốc hội nước này về việc London rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.












