Doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản xoay xở trước chi phí năng lượng leo thang

06:30' - 24/04/2026
BNEWS Các “ông lớn” bán lẻ như FamilyMart, Aeon và Lawson đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, tối ưu vận hành nhằm ứng phó chi phí leo thang do căng thẳng Trung Đông.

Các nhà bán lẻ Nhật Bản đang nỗ lực kiềm chế chi phí năng lượng leo thang do xung đột Trung Đông. Chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ 2 Nhật Bản - FamilyMart đang cân nhắc giảm số lượng hàng hóa giao tận nhà, trong khi nhà điều hành trung tâm thương mại Aeon đang đẩy nhanh các khoản đầu tư tiết kiệm điện năng.

 

FamilyMart đang xem xét giảm số lần giao hàng đến các cửa hàng từ 3 lần xuống còn 2 lần mỗi ngày, một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí vận chuyển mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Chuỗi cửa hàng tiện lợi đối thủ Lawson có kế hoạch thay thế ô tô chạy xăng bằng xe hybrid và xe điện. Khoảng 100 xe sẽ được đưa vào sử dụng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2031 để hạn chế tác động của giá xăng tăng cao. 

Chủ tịch Lawson - Sadanobu Takemasu cho biết: “Chúng tôi muốn thử mọi cách có thể và thực hiện các nỗ lực trên toàn công ty để giảm thiểu tối đa chi phí mà khách hàng phải trả cho sản phẩm”.

Để giảm bớt tác động của giá dầu thô tăng cao, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu trợ cấp xăng và các loại nhiên liệu khác từ tháng 3. Điều này đã làm giảm áp lực lên chi phí nhiên liệu của các công ty, nhưng chưa rõ liệu chính sách hỗ trợ này sẽ kéo dài bao lâu.

Trong khi đó, các công ty điện lực sẽ bắt đầu chuyển chi phí tăng cao cho than đá, dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào hóa đơn tiền điện bắt đầu từ tháng 6. Điều này trùng với thời điểm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao vào mùa Hè, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và hộ gia đình.

Aeon đã bắt đầu các khoản đầu tư tiết kiệm năng lượng sớm hơn dự kiến, chẳng hạn như lắp đặt tấm pin Mặt trời và chuyển sang hệ thống điều hòa không khí hiệu quả hơn để giảm tiêu thụ điện năng tại các cửa hàng. Chủ tịch Akio Yoshida cho biết: “Chi phí điện năng ngày càng tăng là một gánh nặng lớn”. 

Các tủ trưng bày lạnh và đông lạnh sử dụng chất làm lạnh chlorofluorocarbon đang được thay thế bằng thiết bị sử dụng chất làm lạnh tự nhiên, tiêu thụ ít điện năng hơn và phát thải ít khí nhà kính hơn. Aeon đặt mục tiêu đẩy nhanh kế hoạch đưa các tủ trưng bày này vào tất cả các cửa hàng trong nước vào năm 2040.

Lawson dự định lắp đặt các tủ lạnh và máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng tại khoảng 1.300 cửa hàng trên toàn quốc trong năm tài chính 2026, tăng từ khoảng 800 cửa hàng trong năm tài chính 2025. 

Do nhập khẩu naphtha, một nguyên liệu thô gốc dầu mỏ sụt giảm, các nhà sản xuất Nhật Bản đang cắt giảm sản lượng ethylene, một thành phần quan trọng trong sản xuất nhựa. Điều này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung đối với nhiều loại sản phẩm nhựa. 

Hãng mỹ phẩm Kose bày tỏ lo ngại rằng về lâu dài, việc thu mua bao bì nhựa và nguyên liệu mỹ phẩm có thể bị ảnh hưởng, và họ đã bắt đầu tìm kiếm các nhà cung cấp mới. 

Công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân Unicharm sử dụng polypropylene và polyethylene có nguồn gốc từ dầu mỏ làm nguyên liệu cho tã lót. Công ty cho biết hiện tại họ có thể “tiếp tục sản xuất như bình thường”, nhưng đang tiến hành tái chế tã lót đã qua sử dụng và tìm kiếm thêm nhà cung cấp nguyên liệu để đa dạng hóa rủi ro trong khâu thu mua. 

Các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với nhiều bất trắc với việc cả hai bên đều phong tỏa eo biển Hormuz. 

Chính phủ Nhật Bản vẫn thận trọng về các biện pháp nhằm kiềm chế nhu cầu, chẳng hạn như kêu gọi các công ty và doanh nghiệp tiết kiệm điện. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, ít nhất 30 quốc gia đã thực hiện các biện pháp tương tự như kêu gọi người dân hạn chế lái xe, tiết kiệm điện...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục