BNEWS “Workation” - được ghép từ work (làm việc) và vacation (kỳ nghỉ) - nói về xu hướng du lịch kết hợp với làm việc từ xa của giới văn phòng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát.
Công ty bảo hiểm Sompo Japan Insurance Inc. của Nhật Bản đưa ra chính sách bảo hiểm cho những người làm việc từ xa, còn được gọi là “workation”, theo đó thừa nhận việc các công ty cho phép nhân viên kết hợp công việc với niềm vui làm việc từ xa trong khi đảm bảo họ được bảo vệ bởi các rủi ro khác. “Workation” - được ghép từ work (làm việc) và vacation (kỳ nghỉ) - nói về xu hướng du lịch kết hợp với làm việc từ xa của giới văn phòng trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Các hợp đồng bảo hiểm trên, được bán vào đầu tháng Tư này, bao gồm hai sản phẩm với một dành cho các công ty vừa và nhỏ, và một cho các khách hàng cá nhân. Điều này khá phù hợp trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 thay đổi cách thức mọi người làm việc. Các gói bảo hiểm sẽ chi trả chi phí y tế cho các chấn thương, chi phí sửa chữa máy tính cá nhân và trộm cắp khi các nhân viên vắng nhà. Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy khái niệm làm việc “workation” với hy vọng hồi sinh các nền kinh tế địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Một số địa phương thu hút người làm việc theo hình thức "workation" bằng cách thành lập những tổ chức đặc biệt để quảng bá và truyền tải những lợi ích mà khu vực họ đem lại. Tuy nhiên, rất nhiều công ty không muốn đưa vào thực hiện chính sách làm việc từ xa trên bởi khó khăn trong quản lý lao động và xử lý các vấn đề phức tạp. Công ty bảo hiểm Sompo Japan cho biết, họ đã phát triển các chính sách giải quyết những lo ngại trên của doanh nghiệp. Gói bảo hiểm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bao gồm chi phí sửa chữa máy tính mà các doanh nghiệp cho nhân viên mượn, chi phí đối với bất kỳ trường hợp mất dữ liệu hoặc chương trình phần mềm nào trên máy tính, và chi phí điều trị cho bất kỳ chấn thương (tổn thương) nào mà các nhân viên gặp phải tại nơi làm việc. Phí gói bảo hiểm "workation" cho khách hàng doanh nghiệp được tính toán dựa trên loại hình kinh doanh và doanh số bán hàng của các công ty. Trong khi đó, bảo hiểm dành cho cá nhân, bao gồm chi phí y tế cho tất cả các thương tích và thiệt hại do bị trộm cắp, có giá chỉ 500 yen (4,60 USD) cho mỗi đợt làm việc từ xa./.
Tin liên quan
Pfizer được đề nghị cung cấp thêm vaccine ngừa COVID-19 cho Nhật Bản
Nhật Bản hiện đang phải ứng phó đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19. Một số tỉnh của Nhật Bản đã xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua với hàng trăm ca nhiễm mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.











