BNEWS Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang thu hút được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Chiều 22/8, tại Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền (xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng phối hợp cùng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (thuộc công ty cổ phần Shinec) tổ chức Toạ đàm góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang thu hút được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Dự toạ đàm có hơn 60 văn phòng môi giới bất động sản là thành viên của Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng và hơn 20 công ty luật cùng gần 200 nhân viên đến từ các văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố tham dự. Toạ đàm đã ghi nhận hơn 120 ý kiến cũng như trao đổi từ nhiều góc độ khác nhau.
Theo ý kiến của bà Trần Thị Thanh Hương, đại diện Văn phòng Luật sư Thịnh An, tại điều 112 về đăng ký biến động bất động sản, quy định việc nộp đơn trình báo biến động bất động sản, sau một tuần có chứng nhận tình trạng bất động sản thì mới tiến hành giao dịch nhưng ở miền Bắc hiện chưa có.Do đó, bà Hương đề xuất trước khi công chứng phải có chứng nhận tình trạng bất động sản đủ điều kiện để giao dịch. Hay tại điều 127, chưa quy định rõ nộp tiền mặt hay chuyển khoản, do đó nên đề xuất rõ được phép có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Còn anh Đồng Duyên Thọ, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Luật Duyên Hải cho rằng, tại điều 19 về việc bỏ khung giá đất cũ, cập nhật giá đất mới theo thị trường cần được thực hiện bài bản, do cơ quan uy tín, trách nhiệm thực hiện.Bởi từ khung giá đất sẽ tính ra các loại thuế, phí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tổ chức. Hay tại điều 141, khoản 3 về đất thương mại dịch vụ có thời hạn cho thuê tối đa là 50 năm, đề xuất cần bổ sung hướng dẫn thủ tục gia hạn hoặc tăng thời hạn sử dụng đất…
Ông Nguyễn Quang Văn, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng chia sẻ, thị trường bất động sản luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Việc quản lý, điều tiết thị trường phát triển ổn định, tạo động lực thúc đẩy kinh tế luôn là yêu cầu cấp thiết của cơ quan nhà nước, Chính phủ.Việc sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2023 sẽ là một bước ngoặt quan trọng để nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường này.
Cũng theo ông Văn, riêng đối với các công ty đang hoạt động trong ngành bất động sản, đặc biệt là các văn phòng môi giới, các sàn bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang theo dõi sát dự thảo này cũng như biến động của thị trường để thay đổi phương thức hoạt động sao cho chuyên nghiệp hơn, thích ứng tốt với những điều chỉnh trong thời gian tới.Sau khi lấy các ý kiến, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng sẽ tổng hợp gửi Sở Xây dựng, cơ quan quản lý trực tiếp để tiếp tục gửi lên các cơ quan cấp trên để góp ý vào dự thảo.
Hải Phòng là địa phương trực thuộc Trung ương được đánh giá có thị trường bất động sản còn rất nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là bất động sản công nghiệp. Bất động sản Hải Phòng đã có một thời gian dài hơn 10 năm "ngủ quên", nó chỉ thực sự sôi động khoảng 5 năm vừa qua, đặc biệt là hai năm 2021 và 2022 "sốt" theo cơn sốt chung của cả nước./.>>>VCCI: Xem xét, thống nhất lại nhiều nội dung, quy định trong dự thảo Luật Đất đai
Tin liên quan
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bài 1: Tích tụ, tập trung đất đai
Việc bổ sung, thay đổi, sửa đổi một số điều của Dự luật sẽ phần nào tháo gỡ được một số điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai trong 8 năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh đổi cách thanh tra: Không chờ sai phạm mới xử lý
Nếu phát hiện và xử lý vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng thì việc tổ chức thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị thanh tra đang là vấn đề cần được Tây Ninh tập trung tháo gỡ.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ hành vi của 6 cựu giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtHOSE cảnh báo tình trạng giả mạo giấy phép, hợp đồng để lừa đảo nhà đầu tư
Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo










