BNEWS Trước tình hình toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng, nhất là sau khi Ấn Độ dỡ bỏ xuất khẩu, giá gạo thế giới giảm mạnh, doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động nhiều giải pháp xuất khẩu gạo.
Hiện tại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm mạnh trong những tháng đầu năm 2025. Nguyên nhân do nguồn cung toàn cầu tăng, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến sản lượng gạo tại nhiều khu vực. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp lo ngại về khả năng sản xuất trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Nhật Quang – Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Nhật Quang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An), từ đầu năm 2025 đến nay, công ty ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu hơn so với cùng kỳ. Song, công ty gặp khó khăn về giá xuất khẩu giảm, không cao bằng so với cùng kỳ, khoảng từ 20-30 USD/tấn.
Trước tình hình toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng, nhất là sau khi Ấn Độ dỡ bỏ xuất khẩu, giá gạo thế giới giảm mạnh, công ty cũng phải thích nghi với thị trường. Theo đó, phối hợp cùng nông dân để kịp thời ứng phó với những giá cả biến động mạnh và ký những hợp đồng bao tiêu để chủ động về nguồn và giá. Công ty xúc tiến mạnh và kết hợp với chính quyền địa phương ký hợp đồng với nhiều hợp tác xã ở tỉnh Long An nói chung và huyện Thủ Thừa nói riêng, với diện tích từ 300-400 ha. Còn tại Công ty TNHH Phước Thành II, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An, năm 2025 công ty đã xuất khẩu được hơn 10 ngàn tấn, tập trung ở thị trường châu Á và Đông Nam Á, Hồng Kong (Trung Quốc), Singapore, Philipin, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, công ty vẫn còn một số khó khăn như thị trường của các nước xuất khẩu gạo cạnh tranh; một số nước đang dần hồi phục lại nền nông nghiệp xuất khẩu có sản lượng rất tốt, đang cạnh tranh với thị trường lúa gạo Việt Nam.Ông Nguyễn Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phước Thành II, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An, cho biết, để đối phó tình trạng giá giảm, công ty thực hiện một số biện pháp.
Cụ thể là nỗ lực mở rộng tìm kiếm thị trường quan trọng như châu Phi, Trung Đông, một số thị trường xa hơn và yêu cầu đòi hỏi chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường thu mua, dự trữ vào những vụ lúa thu hoạch để đảm bảo đầu ra cho nông dân. Công ty sẽ định hướng cho nông dân trồng những loại lúa nào tốt cho thị trường các nước nhập khẩu ưa chuộng.
Ngoài ra, công ty sẽ tập trung vào những thị trường mang giá trị, sản lượng, những loại gạo thơm đặc sản, nếp sặc sản của Long An. Đẩy mạnh thương hiệu gạo của Việt Nam, tiến dần đến nền phát triển nông nghiệp xanh, giảm khí thải carbon; đồng thời, tập huấn cho phát triển theo mô hình nông nghiệp xanh, sạch và có kế hoạch tham gia “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
Theo Sở Công Thương Long An, hiện tỉnh có 21 doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Hầu hết, các doanh nghiệp vẫn duy trì mua vào đảm bảo dự trữ cho xuất khẩu. Qua thống kê, 5 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp xuất khẩu đã mua vào gần 600 ngàn tấn lúa, tăng gần 13% so với cùng kỳ; tình hình xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp khoảng 290 ngàn tấn, giảm gần 6% về lượng, nhưng về kim ngạch tăng gần 3%.
Về giá xuất khẩu hiện nay, đối với gạo thông dụng, giảm mạnh trên 30% so với cùng kỳ, (bình quân từ 370 - 400 USD/tấn). Nhóm gạo thơm (Nàng Hoa, ST24), gạo tròn Japonica, nếp vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh nên giá ổn định, duy trì ở mức cao (710 - 795 USD/tấn) hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chuỗi liên kết xuất khẩu các dòng gạo thơm, gạo chất lượng cao.
Ngoài ra, Sở Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo, nhất là tăng cường các chính sách hỗ trợ hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.
Tin liên quan
Giá gạo xuất khẩu giảm
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, xuống còn 396 USD/tấn trong bối cảnh thị trường toàn cầu ảm đạm, nhu cầu yếu.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu quay đầu giảm nhẹ giữa sức ép chốt lời và "chảo lửa" Mỹ - Iran
Trong phiên giao dịch 16/7, giá dầu châu Á đã quay đầu giảm do giới đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh đồng loạt giá xăng dầu từ chiều 16/7
Giá xăng dầu đã được điều chỉnh kể từ 15h00 hôm nay 16/7 trong đó thực hiện trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoáKết nối tiêu dùng hàng Việt qua không gian trải nghiệm “Điện Biên phố”
Chương trình “Điện Biên phố” diễn ra từ ngày 16-19/7 tại Hà Nội, đưa hàng trăm đặc sản, sản phẩm OCOP của Điện Biên đến người tiêu dùng, mở rộng kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.
-
Hàng hoáVượt bất lợi thời tiết, nhãn lồng Hưng Yên khẳng định thương hiệu
Dù sản lượng giảm do thời tiết bất lợi, nông dân Hưng Yên vẫn duy trì chất lượng nhãn lồng nhờ canh tác VietGAP, đồng thời bảo tồn nguồn gen quý, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Hàng hoáCăng thẳng Trung Đông đẩy giá khí đốt châu Á lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2026
Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại thị trường châu Á vừa chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 3/2026.
-
Hàng hoáBắc Ninh công nhận 15 vườn vải đẹp, nâng tầm thương hiệu vải thiều
Bắc Ninh công nhận 15 vườn vải đẹp năm 2026 nhằm khuyến khích sản xuất an toàn, nâng cao thương hiệu vải thiều, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm mùa vải.
-
Hàng hoáSa Đéc làm chủ công nghệ nuôi cấy mô sản xuất cây giống hoa cảnh
Với mong muốn chủ động nguồn giống chất lượng cao phục vụ ngành hàng hoa cảnh, anh Lê Thanh Tuyến (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất cây giống.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng nhẹ nhờ mức giảm dự trữ của Mỹ thấp hơn kỳ vọng
Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 15/7 sau số liệu dự trữ dầu thô tốt hơn dự đoán của Mỹ.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu liên tiếp hạ, thị trường hàng thiết yếu giảm chậm
Giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh giảm trong thời gian gần đây đang tạo thêm dư địa để giảm chi phí vận chuyển, sản xuất và lưu thông hàng hóa.












