Doanh nghiệp của Pháp sẵn sàng đón nhận cơ hội đầu tư kinh doanh mới tại Việt Nam

19:59' - 15/05/2025
BNEWS Pháp và các đối tác quốc tế đánh giá rất cao những tiềm năng hiện nay của Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như những kế hoạch phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tối 14/5 (giờ địa phương), tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã diễn ra buổi tọa đàm các doanh nghiệp Pháp ngữ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, do Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ (FFA) và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổ chức.

 

Sự kiện lần này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và quốc tế hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng bàn thảo tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Pháp và quốc tế trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các doanh nghiệp của Pháp đã có cuộc trao đổi thẳng thắn, giới thiệu về hoạt động của doanh nghiệp mình và cũng như chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm về quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua và đặc biệt là những mong muốn, cơ hội trong các hoạt động hợp tác, đầu tư sắp tới tại Việt Nam.

Phát biểu với báo chí sau tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết cuộc gặp được tổ chức theo sáng kiến của Đại sứ quán và Hiệp hội doanh nghiệp Pháp ngữ. Đây cũng là bước tiếp theo chuyến thăm Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2024, trong đó Hiệp hội doanh nghiệp Pháp ngữ đã có một sự kiện quan trọng khi trao giải cho doanh nghiệp FPT của Việt Nam về các hoạt động trong không gian Pháp ngữ.

Qua buổi tọa đàm, có thể thấy rằng Pháp và các đối tác quốc tế đánh giá rất cao những tiềm năng hiện nay của Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như những kế hoạch phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Có thể nói đây là những cơ hội lớn trên các lĩnh vực tiềm năng, có thể tạo ra những xung lực mới thúc đẩy các doanh nghiệp của hai bên thiết lập và trở thành đối tác trên các lĩnh vực then chốt.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết: “Qua buổi hội thảo hôm nay, có thể nói rằng các doanh nghiệp Pháp cũng đang sẵn sàng để tiếp cận với thị trường Việt Nam trong bối cảnh mới để có thể tận dụng những cơ hội đang đặt ra trong tất cả các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như năng lượng, phát triển bền vững, hạ tầng cơ sở, chất bán dẫn cũng như các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, dược và nhiều lĩnh vực khác nữa. Chúng tôi cũng hy vọng qua các cuộc gặp gỡ này, cũng như các cuộc gặp gỡ sắp tới, chúng ta cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa Pháp và Việt Nam để củng cố hơn nữa một trụ cột rất quan trọng trong Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp”.

Cùng chung quan điểm với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, ông Steve Gentili, Chủ tịch quốc tế của FFA chia sẻ: “Giới thiệu với các bạn, đây là diễn đàn của các doanh nghiệp Pháp ngữ - tổ chức về hợp tác kinh tế thuộc Thượng đỉnh Pháp ngữ. Như tôi đã nói, chúng tôi hiện có nhiều doanh nghiệp Pháp ngữ hoạt động ở Việt Nam.

Kể từ Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ diễn ra tại Hà Nội, lĩnh vực hợp tác kinh tế đã được mở rộng tại toàn bộ 87 nước thành viên của tổ chức Pháp ngữ. Nhờ sáng kiến của Việt Nam mà chúng ta đã mở ra con đường hợp tác về kinh tế, mở ra khả năng cho các doanh nghiệp của tất cả các nước Pháp ngữ có thể cộng tác với nhau. Việt Nam có một tiếng nói đặc biệt trong Cộng đồng Pháp ngữ”.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp đều thống nhất cho rằng sự vươn lên của Việt Nam trong nền kinh tế khu vực thời gian qua là một điểm sáng để các doanh nghiệp, tập đoàn của Pháp và châu Âu hướng tới để xúc tiến xâm nhập thị trường và từ đó mở rộng các hoạt động kinh doanh, liên kết trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - khu vực tiếp tục được đánh giá là có rất nhiều các tiềm năng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp Pháp và châu Âu mong muốn duy trì quan hệ kinh tế đa dạng với tất cả các đối tác tiềm năng, trong đó có Việt Nam để có thể ứng phó với tất cả những bất trắc hiện nay trên thị trường đầu tư và thương mại quốc tế. Về phần mình, nếu tận dụng được những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới mà Việt Nam đang muốn thúc đẩy như năng lượng, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, phát triển xanh, bền vững..., Việt Nam có thể sẽ vươn lên thứ hạng cao hơn trong kinh tế thế giới và kinh tế khu vực.

Ông Vincent Menuet, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Quan hệ đối ngoại của Tập đoàn Suez nhận định có một tiềm năng rất lớn đối với Tập đoàn Suez hoạt động trong lĩnh vực môi trường và giao thông, cũng như đối với Việt Nam, đất nước có tiềm năng tăng trưởng cao trong những năm tới. Theo ông, Suez đã có hoạt động hợp tác lâu dài với Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam.

Tháng 4 vừa qua, Suez đã ký hợp đồng về việc xây dựng một khu công nghiệp ở Châu Đốc, Long Xuyên, phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Suez có kinh nghiệm quốc tế trong việc quản trị các khu công nghiệp, quản trị nguồn nước và xử lý rác thải và hiện đang quản lý 21 khu công nghiệp ở Trung Quốc và khu công nghiệp thứ 22 là ở Việt Nam.

Suez rất có tham vọng đối với Việt Nam vì đây là đất nước chiến lược và Suez hy vọng sẽ nuôi dưỡng quan hệ đối tác này có kết quả cao cùng với Việt Nam và vì Việt Nam. Ông Menuet rất vui khi tiếp tục đàm phán với các đối tác Việt Nam về quan hệ hợp tác trong những tuần và những tháng sắp tới.

Tham gia buổi tọa đàm với bài giới thiệu về môi trường và các cơ hội đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, ông Đào Quốc Cương, Tham tán về đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đã mang đến cho lãnh đạo các doanh nghiệp Pháp những chỉ dẫn, hình ảnh và con số cụ thể về môi trường đầu tư nước ngoài Việt Nam, các khu vực và lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, các chính sách ưu đãi về thuế quan của Việt Nam… Đây là những thông tin được các doanh nghiệp Pháp đón nhận nồng nhiệt và đánh giá là rất hữu ích cho kế hoạch đầu tư mới và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Chia sẻ về kết quả buổi tọa đàm, ông Cương vui mừng cho biết: “Tôi cho rằng buổi tọa đàm doanh nghiệp ngày hôm nay rất ý nghĩa và thành công. Chúng tôi chỉ tập trung vào các lĩnh vực hiện tại đang có ưu tiên và đột phá chiến lược trong đầu tư tại Việt Nam, đó là nền kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, cũng như là y tế, dược phẩm".

Cũng tại buổi tọa đàm, các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp ngữ đã cùng nhau ôn lại những hình ảnh kỷ niệm về hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi trao Giải thưởng doanh nghiệp năng động và đóng góp tích cực trong Cộng đồng Pháp ngữ cho tập đoàn FPT của Việt Nam, trong khuôn khổ các sự kiện của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại thủ đô Paris, Pháp tháng 10/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục