Doanh nghiệp EU quan tâm hợp tác phát triển bền vững với Đà Nẵng

19:07' - 13/12/2023
BNEWS “Doanh nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) rất quan tâm đến môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng và mong muốn hợp tác về lĩnh vực giáo dục đào tạo, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường”.

Đây là khẳng định của ông Julien Guerrier Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền EU tại Việt Nam tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ngày 13/12.

 
Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền EU tại Việt Nam, EU đã có mối quan hệ mật thiết và lâu dài với các đối tác tại Việt Nam. Hiện, EU là đối tác lớn của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đứng thứ 3 về thương mại. Bên cạnh đó, EU đã ký nhiều hiệp định hợp tác toàn diện với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó khí hậu, an ninh, quốc phòng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền EU tại Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, EU mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia hòa bình, nền kinh tế mở, phát triển thịnh vượng theo cách thức bền vững về tài chính, xã hội và môi trường…

Với Đà Nẵng, doanh nghiệp của EU mong muốn hợp tác về lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và giới thiệu học bổng cho các trường Đại học.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng, dịp này là cơ hội để Đà Nẵng thể hiện tiềm năng, nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực và các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm của thành phố.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Đà Nẵng tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước; thành phố đã cấp mới 42 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 69,356 triệu USD. Hiện, thành phố chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn: Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn Đại sứ Julien Guerrier giới thiệu và phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp; đồng thời làm cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các đối tác tại các nước khối EU và thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo, năm 2023, Đà Nẵng xuất khẩu sang EU ước đạt 290 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 138 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: sản phẩm dệt may, thủy sản, đóng tàu, thủ công mỹ nghệ, phụ tùng, linh kiện các loại, cao su thành phẩm, đồ chơi trẻ em, cần câu cá... Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: hóa chất, cao su nguyên liệu, thuốc tây, nguyên phụ liệu may, nguyên phụ liệu sản xuất dược phẩm, nguyên phụ liệu khác.

Giai đoạn 2020-2023, các cơ quan, tổ chức phi chính phủ thuộc các nước thành viên EU cam kết viện trợ tổng cộng 37 chương trình, dự án với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng.

Hằng năm, Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên EU tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm giao lưu, quảng bá văn hóa các bên, giúp người dân Đà Nẵng hiểu hơn về văn hóa và con người châu Âu...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục