BNEWS Theo dữ liệu của Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong thời gian 2012-2014, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của hiệp hội, chỉ xếp sau Liên minh châu Âu (EU).
Năm 2015 là năm chứng kiến các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm nhiều tới khu vực Đông Nam Á, thay vì chỉ tập trung vào thị trường Trung Quốc như trước đây.
Theo số liệu từ Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO), nửa đầu năm nay, Đông Nam Á tiếp tục "vượt mặt" Trung Quốc để trở thành thị trường được các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư nhiều nhất với 10 tỷ USD, so với mức 8,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản. Đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc chỉ là 4,8 tỷ USD, tương đương 7,4% tổng FDI của "xứ hoa anh đào".
Năm ngoái, số tiền đầu tư của Nhật Bản vào ASEAN nhiều gấp 3 lần tiền đầu tư của nước này vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo dữ liệu của Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong thời gian 2012-2014, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của hiệp hội, chỉ xếp sau Liên minh châu Âu (EU).
Thống kê từ công ty môi giới tài chính Nomura Holdings lớn nhất Nhật Bản cho thấy, trong năm nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã tiến hành khá nhiều thương vụ thâu tóm các doanh nghiệp tại Đông Nam Á, chẳng như vụ mua quyền kiểm soát nhà máy bia lớn của Myanmar hay một công ty cung ứng và dịch vụ hậu cần của Singapore.
Ngoài ra, lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Indonesia, tiêu dùng-tài chính và trung tâm thương mại của Thái Lan, cũng như bất động sản của Malaysia hiện cũng đang được các doanh nghiệp Nhật Bản đưa vào trong “tầm ngắm”.
Ông Mixo Das, chuyên gia tại Nomura Singapore, cho rằng ASEAN là thị trường phù hợp nhất đối với Nhật Bản bởi quan hệ chính trị giữa hai bên tốt đẹp hơn và tiềm năng phát triển. Các công ty “xứ sở hoa anh đào” đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Đông Nam Á nhằm bù đắp cho tình hình tăng trưởng ảm đạm trong nước Nhật. Theo PricewaterhouseCoopers (PwC), Nhật Bản hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Thái Lan và Indonesia, lớn thứ hai của Philippines và Malaysia. Ngoài đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp khu vực, các công ty và doanh nghiệp Nhật Bản cũng hy vọng sẽ giành được các hợp đồng giúp thực hiện các dự án phát triển hạ tầng lớn ở châu Á.Kim Dung (Theo Reuters)
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.
-
Chuyển động DNAmazon đầu tư thêm 13 tỷ USD vào Ấn Độ
Ngày 25/6, "đại gia" thương mại điện tử Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ.
-
Chuyển động DNĐắk Lắk khởi công loạt nhà máy sản xuất công nghiệp giá trị gia tăng cao
Sáng 25/6, tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức Lễ khởi công 3 dự án sản xuất công nghiệp mới.









