BNEWS Khi được hỏi về biện pháp kinh tế mà các công ty muốn Chính phủ Nhật Bản tập trung thực hiện, 50,8% số công ty đã chọn hỗ trợ tài chính, giảm thuế xăng dầu và trợ cấp chi phí mua hàng.
Theo kết quả khảo sát gần đây do công ty nghiên cứu về tín dụng Teikoku Databank (Nhật Bản) công bố, khoảng một nửa số công ty ở nước này tham gia khảo sát cho rằng Chính phủ Nhật Bản nên tăng cường các biện pháp hơn để hạn chế tác động của việc giá cả tăng cao trong bối cảnh các công ty trên đang phải chịu gánh nặng do sự gia tăng chi phí nhiên liệu và nguyên liệu, một phần xuất phát từ cuộc xung đột ở Ukraine và việc đồng yên giảm giá.
Cụ thể, khi được hỏi về biện pháp kinh tế mà các công ty muốn Chính phủ Nhật Bản tập trung thực hiện, 50,8% số công ty tham gia khảo sát đã chọn hỗ trợ tài chính, giảm thuế xăng dầu và trợ cấp chi phí mua hàng.
Bên cạnh đó, cuộc khảo sát còn cho thấy 43,1% số công ty được hỏi mong muốn có các biện pháp giúp tăng chi tiêu của người tiêu dùng, trong khi 42,4% mong muốn được đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định.
Tính theo từng lĩnh vực, 72,7% các công ty vận tải và kho bãi kêu gọi chính phủ nước này tìm biện pháp giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng mạnh, trong khi 28,2% công ty bày tỏ hy vọng Chính phủ Nhật Bản sẽ ứng phó với những thay đổi về tỷ giá hối đoái do việc đồng yên nhanh chóng mất giá so với đồng USD và các ngoại tệ mạnh khác.
Theo Teikoku Databank, Chính phủ Nhật Bản nên thúc đẩy các chiến lược tăng trưởng trung và dài hạn như các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng lương, cải thiện năng suất và thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước với các công ty nước ngoài.
Trước đó, ngày 14/7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này dự định dành một phần gói tài chính 5.500 tỷ yên (40 tỷ USD) trong các quỹ dự trữ để hỗ trợ các hộ gia đình và các công ty ứng phó với việc giá cả tăng cao./.
Tin liên quan
Những nguy cơ hệ thống điện lực Nhật Bản đang đối mặt
Do thời tiết nắng nóng liên tục khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao, các nhà máy điện thuộc khu vực thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã liên tục đưa ra các thông báo yêu cầu thực hiện tiết kiệm điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.












