BNEWS Hiệp hội các nhà xuất khẩu Séc đang xem xét khả năng thu hút lao động từ các nước như Ukraine, Việt Nam và Philippines.
Phóng viên TTXVN tại Séc dẫn tin của Đài phát thanh Praha cho biết do thiếu hụt nhân công nghiêm trọng, các doanh nghiệp Séc buộc phải dịch chuyển hoạt động sang các quốc gia nằm ở phía Đông, đồng thời tìm cách thu hút công nhân nước ngoài sang Séc làm việc.
Các chuyên gia cho rằng trong thời gian tới xu hướng này sẽ ngày càng gia tăng tại CH Séc.
Ông Miroslav Cermak, Giám đốc công ty “Snezhka Nachod” chuyên sản xuất phụ kiện dệt may trong ngành công nghiệp ô tô, cho biết dù công ty của ông từ lâu đã chuyển hoạt động sang Slovakia nhưng hiện vẫn không thực hiện được cam kết về thời hạn giao hàng do tình trạng thiếu công nhân lành nghề triền miên.
Do dó, doanh nghiệp đang phải xây dựng thêm một nhà máy mới ở Slovakia và tiến hành đàm phán về việc triển khai sản xuất tại Ukraine.
Trong khi đó, ông Jiri Grund, đồng sở hữu doanh nghiệp nói trên, bày tỏ lo ngại rằng công ty sẽ buộc phải chuyển hoạt động xa hơn nữa về phía Đông, cụ thể là đang xem xét khả năng chuyển các xưởng sản xuất tới Trung Quốc.
Theo tính toán của Hiệp hội các nhà xuất khẩu Séc, hiện nay chỉ có khoảng 70.000 trong số 400.000 người thất nghiệp có thể tìm được việc làm trong ngành sản xuất công nghiệp tại Séc.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Otto Danek cho biết đến cuối năm nay, số lượng nhân công làm việc trong lĩnh vực sản xuất dự kiến chỉ vào khoảng 55.000 người.
Do đó, các doanh nghiệp của Séc hiện nay đang muốn thu hút nhân công từ nước ngoài sang Séc làm những công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.
Theo ông Danek, Hiệp hội các nhà xuất khẩu Séc đang xem xét khả năng thu hút lao động từ các nước như Ukraine, Việt Nam và Philippines.
Ông Danek cho rằng các nhà máy ở CH Séc đang thiếu nhân công trầm trọng và những người thợ Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu về mặt tay nghề.
Tuy nhiên, ông Danek cũng bày tỏ lo ngại về việc nhiều rào cản hành chính đang gây trở ngại cho các nhà tuyển dụng Séc.
Tình hình nghiêm trọng tới mức các nhà xuất khẩu đang gây sức ép mạnh mẽ với Chính phủ Séc nhằm nới lỏng các quy định tuyển dụng công nhân nước ngoài./.
Tin liên quan
Hàn Quốc nối lại tiếp nhận lao động Việt Nam
Hàn Quốc sẽ ký lại Bản ghi nhớ (MOU) thông thường về việc nối lại tiếp nhận lao động Việt Nam sang nước này làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) từ năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.










