Doanh số bán lẻ của Đức nhích nhẹ trong nửa đầu năm 2026

  • Thu Hằng (P/v TTXVN tại Đức)

BNEWS Tiêu dùng cá nhân, một động lực chính của nền kinh tế, nhìn chung tăng trưởng chậm chạp trong những tháng gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, bất chấp giá cả tăng cao và tâm lý người tiêu dùng ảm đạm, doanh số bán lẻ tại Đức tăng nhẹ 0,7% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi điều chỉnh theo mức tăng giá thực tế.

Thực phẩm được bày bán tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu sơ bộ do Cục Thống kê Liên bang (Destatis), có trụ sở tại Wiesbaden, công bố ngày 3/8 cũng cho thấy, doanh số danh nghĩa, không điều chỉnh theo biến động giá cả, tăng 2,2%.

Sau mức tăng doanh số đã được điều chỉnh 1,2% trong tháng Năm, doanh số trong tháng Sáu đã giảm 1,1% tính theo giá trị thực và 1,2% tính theo giá trị danh nghĩa, và giảm 0,2% so với tháng 6/2025.

Ngành bán lẻ thực phẩm nằm trong số những lĩnh vực yếu hơn trong tháng Sáu, với doanh số thực tế giảm 1,4% so với tháng Năm và 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, thương mại trực tuyến và đặt hàng qua thư hoạt động mạnh mẽ hơn, với doanh số thực tế tăng 4,9% so với tháng 6/2025 và doanh thu danh nghĩa tăng 6,3%.

Tiêu dùng cá nhân, một động lực chính của nền kinh tế, nhìn chung tăng trưởng chậm chạp trong những tháng gần đây. Mặc dù giá nhiên liệu giảm đã kiềm chế sự tăng giá trong tháng Năm và Sáu, nhưng lạm phát vẫn ở mức trên 2% và sau đó lại tăng mạnh lên 2,8% trong tháng Bảy, làm giảm sức mua của người dân.

Trong một cuộc khảo sát do Viện Ifo thực hiện, 54% số nhà bán lẻ Đức đánh giá nhu cầu trong tháng Bảy là không đủ. Kỳ vọng vẫn chủ yếu là bi quan, mặc dù đã được cải thiện tháng thứ ba liên tiếp.

Chuyên gia Patrick Höppner của Ifo nhận xét, tâm lý người tiêu dùng Đức vẫn "tệ hơn so với trước khi xung đột ở Iran leo thang vào cuối tháng Hai" nên nhiều nhà bán lẻ rất thận trọng về triển vọng kinh doanh trong phần còn lại của năm.

Thu Hằng (P/v TTXVN tại Đức)


Tin cùng chuyên mục