Doanh số bán xe du lịch của Trung Quốc tăng cao nhất trong một thập kỷ

09:15' - 09/09/2022
BNEWS Doanh số bán xe ô tô ở Trung Quốc trong tháng 8/2022 tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất trong một thập kỷ do nhu cầu xe điện (EV) tăng vọt.

Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc ngày 8/9 cho biết, tổng cộng 1,87 triệu xe đã được bán trong tháng 8/2022, với doanh số bán xe lai xăng điện hybrid và xe điện tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này.

 

Doanh số bán xe đã giảm mạnh 17% vào tháng 5/2022 so với cùng kỳ năm ngoái - và thậm chí còn giảm nhiều hơn trong tháng 4, tháng có mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 là 40,4%.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp, bao gồm cả việc gia hạn giảm thuế, vào tháng 7/2022 để kích thích doanh số bán ô tô điện trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Thị trường ô tô điện của Trung Quốc đặc biệt cạnh tranh, các nhà sản xuất "chen lấn" để tận dụng lợi thế của ngành công nghiệp được thúc đẩy trong những tháng gần đây nhờ trợ cấp mua hàng “hào phóng” từ chính quyền địa phương.

Các biện pháp này được cho là nhằm hỗ trợ nền kinh tế vào thời điểm Trung Quốc đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 khiến tiêu dùng và lòng tin kinh doanh đi xuống.

Doanh số bán hàng của nhà sản xuất ô tô địa phương Geely trong tháng 8/2022 đã tăng 429% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục