Doanh số ô tô mới của Nhật Bản tăng lần đầu tiên sau 5 năm

08:08' - 08/01/2024
BNEWS Doanh số bán ô tô mới ở Nhật Bản trong năm 2023 đã tăng 13,8% so với năm trước đó.

Đây là năm ghi nhận doanh số ô tô mới tăng lần đầu tiên sau 5 năm do các nhà sản xuất tăng cường sản xuất sau khi tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu giảm bớt, dữ liệu từ các cơ quan trong ngành vừa công bố cho thấy.

 
Theo Hiệp hội các đại lý ô tô Nhật Bản và Hiệp hội xe mô tô và ô tô hạng nhẹ Nhật Bản, các nhà sản xuất ô tô đã bán được 4.779.086 xe sản xuất trong nước (bao gồm cả xe cỡ nhỏ có động cơ lên tới 660 cc) vào năm ngoái, cho dù con số này vẫn thấp hơn các mức đã đạt được trước đại dịch COVID-19.

Sự gia tăng này diễn ra sau khi doanh số ô tô trong nước của Nhật Bản trong năm 2022 giảm xuống còn khoảng 4,2 triệu xe, mức thấp nhất trong 45 năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục