Doanh số quý III của General Motors tại Mỹ giảm mạnh

15:48' - 02/10/2021
BNEWS Doanh số bán hàng quý III/2021 của General Motors (GM) giảm mạnh tại thị trường Mỹ vì cuộc khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu.
Nhà sản xuất ô tô Mỹ General Motors (GM) ngày 1/10 đã báo cáo doanh số bán hàng quý III/2021 giảm mạnh tại thị trường Mỹ vì cuộc khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu làm cạn kiệt nguồn dự trữ của các nhà cung cấp phụ tùng trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng vẫn còn mạnh mẽ.
Theo đó, GM đã báo cáo doanh số bán hàng quý III đạt 446.997 xe tại Mỹ, giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.
“Đại gia” ngành sản xuất ô tô Mỹ mô tả lượng ô tô tồn kho của họ ở mức "thấp lịch sử" sau nhiều tháng nguồn cung chất bán dẫn bị hạn chế, dẫn đến việc công ty phải ngừng và cắt giảm sản xuất trên toàn bộ mạng lưới nhà máy của mình.
Trong quý gần đây nhất, tình trạng thiếu chip càng trở nên trầm trọng hơn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Malaysia, nơi đặt nhiều nhà máy sản xuất chất bán dẫn chủ chốt.
Dù vậy, Phó Chủ tịch điều hành của GM khu vực Bắc Mỹ Steve Carlisle cho biết các vấn đề với chip đang được cải thiện. Công ty cũng hy vọng về một môi trường hoạt động ổn định hơn vào mùa Thu.
Ở chiều ngược lại, tình trạng khan hiếm nguồn cung của các nhà sản xuất ô tô lại đẩy giá xe tăng, giúp bù đắp phần nào thiệt hại do doanh số bán hàng giảm.
Trong quý III, giá bán xe trung bình của GM là 47.467 USD/chiếc, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2018.
Nhà kinh tế trưởng Elaine Buckberg của GM cho biết trong khi nguồn cung đã hạn chế doanh số bán trong những tháng gần đây, nhu cầu về cơ bản vẫn mạnh mẽ. Điều này là nhờ số việc làm đăng tuyển tăng cao, nhu cầu về phương tiện đi lại bị dồn nén, cùng khoản tiết kiệm khá lớn của nhiều hộ gia đình trong thời kỳ đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục