Doanh thu của HSBC còn lâu mới phục hồi

15:56' - 03/11/2015
BNEWS Tổng doanh thu quý III vừa qua của HSBC giảm 4%, xuống 15,1 tỷ USD do bị tác động bởi tình trạng bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á.

Trước đó, trong tháng Sáu, HSBC thông báo có thể cắt giảm tới 50.000 lao động trên toàn cầu và bán mảng kinh doanh của ngân hàng tại Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm cắt giảm chi phí. 

Ông Jackson Wong, một quan chức thuộc tập đoàn tài chính Simsen,  nhấn mạnh vẫn còn con đường dài với nhiều việc cần làm ở phía trước đối với HSBC, trước khi doanh thu ngân hàng phục hồi tăng trưởng. Theo ông Wong, kinh tế Trung Quốc nếu "lại sức" sẽ hỗ trợ các thị trường mới nổi tại châu Á.

Theo số liệu chính thức gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 6,9% trong quý III năm nay - mức tăng thấp nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Nhiều chuyên gia nhận định mức tăng trưởng thực tế quý III/2015 vừa qua của Trung Quốc còn thấp hơn nữa.

Theo Giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver, các biện pháp cắt giảm chi phí của ngân hàng đang bắt đầu ảnh hưởng đến tổng chi phí cơ bản của HSBC. Ngân hàng HSBC cũng đang cân nhắc việc chuyển trụ sở chính (hiện đóng tại Vương quốc Anh).

QC (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục