BNEWS Các giáo viên tại Nilamnagar (Ấn Độ) đã dùng những bức tường trong làng để truyền đạt kiến thức cho các trẻ em nghèo không đủ điều kiện học trực tuyến khi trường đóng cửa vì dịch COVID-19.
Trên một con đường làng ở Ấn Độ, khoảng 6 em nhỏ ngồi quây quần quanh một giáo viên đang chỉ vào sơ đồ được vẽ trên một bức tường nhà hàng xóm.
Đây là một trong số nhiều bức tường trong làng được dùng vào mục đích giảng dạy để giúp học sinh nghèo tiếp tục được theo học trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong bối cảnh các trường học ở Ấn Độ phải đóng cửa kể từ tháng 3 vừa qua do lệnh phong tỏa được áp đặt trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, các giáo viên tại ngôi làng Nilamnagar, miền Tây Ấn Độ, lo ngại rằng một số em sẽ không được tiếp cận giáo dục do gia đình không có điều kiện cho các em học trực tuyến.
Vì vậy, các giáo viên đã nảy ra một sáng kiến là mở ra các lớp học ở ngoài trời để giúp các em tiếp tục được theo học. 1.700 học sinh ở độ tuổi từ 6 đến 16 được hưởng lợi ích từ sáng kiến này.
Hàng ngày, các học sinh tụ tập thành nhóm nhỏ tại các bức tường "giảng dạy" trên con đường làng. Các em đứng hoặc ngồi khi học bài. Vào tất cả các buổi sáng ngày thường, giáo viên đi bộ khắp làng, dừng lại để giảng dạy hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của học sinh. Các bức tường này được vẽ nhiều môn học từ văn học tới lượng giác bằng cả tiếng Anh và tiếng Marathi địa phương. Học sinh Yashwant Anjalakar, 13 tuổi, nói: "Khi mẹ sai đi mua sữa, cháu có thể học từ các bài được vẽ trên các tường nhà trong làng". Bố mẹ Anjalakar là công nhân nhà máy, vì vậy, đối với em cũng như các học sinh nghèo khác, các bài học được vẽ trên tường là sự lựa chọn duy nhất để các em tiếp tục theo học do không thể tiếp cận mạng Internet. Đến nay đã có 250 bức tường trong làng phục vụ dạy học và nhà trường hy vọng sẽ có thêm hơn 200 bức tường nữa được dùng vào mục đích này. Ấn Độ là nước có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil, với hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19. Mặc dù Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc, song dịch bệnh dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Dịch bệnh sau khi hoành hành trong các thành phố nay len lỏi ở các vùng nông thôn của nước này./.Tin liên quan
Nan giải bài toán phá vỡ chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ
Liên tiếp một tuần nay, số ca mắc COVID-19 mỗi ngày tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, đều ở mức gần 80.000 ca, thậm chí ngày 30/8 ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngTrung Quốc khởi động chiến dịch làm sạch nguồn nước ô nhiễm gần khu dân cư
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm ở các sông, ao, mương và các nguồn nước khác gần khu dân cư.
-
Đời sốngHà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo “toàn diện” sông Nhuệ
HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ.
-
Đời sốngGiữ hồn tiếng sáo Bru Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tiếng sáo của đồng bào Bru Vân Kiều (xã Trường Sơn, Quảng Trị) vẫn ngân vang qua nhiều thế hệ như nhịp cầu kết nối con người với cội nguồn, núi rừng và đời sống tâm linh.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải giai đoạn 2023-2025 duy trì ổn định ở mức 20-25 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng liên tiếp là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
-
Đời sốngĐại học Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15-20 điểm tùy ngành đào tạo.
-
Đời sốngGiọt máu hồng ngày hè: Khi người trẻ viết hành trình nhân ái
Ngày 15/7, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức phát động Ngày hội “Những giọt máu hồng hè” năm 2026.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội những năm gần đây thế nào?
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức cao. Ngành Luật Kinh tế liên tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất trong khối ngành luật cả nước.
-
Đời sống
Điểm sàn xét tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2026
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức rất cao. Các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Toán học thuộc nhóm có điểm chuẩn dẫn đầu cả nước.







