Độc đáo "chợ phiên" mùa Tết tại Tp. Hồ Chí Minh
Những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tại Tp. Hồ Chí Minh diễn ra nhiều phiên chợ độc đáo, mang lại không khí nhộn nhịp của mùa xuân mới, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội mua sắm hàng hóa từ nhiều vùng miền trên cả nước.
Đặc biệt, các phiên chợ không chỉ tạo niềm tin cho người tiêu dùng mà còn góp phần lưu giữ những nét truyền thống của văn hoá người Việt Nam.
Chợ lá dong ông Tạ
Nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình kéo dài khoảng 500m gần ngã ba ông Tạ giao với đường Phạm Văn Hai, chợ lá dong ông Tạ là điểm tập kết của những thương nhân, người bán buôn lá dong, lá chuối, dây lạt từ khắp nơi đổ về Tp. Hồ Chí Minh.
Mặc dù kinh doanh theo hình thức chợ phiên chỉ diễn ra từ 23 tháng Chạp cho đến 28 tháng Chạp, nhưng chợ lá dong ông Tạ thu hút sự tham gia của đông đảo thương nhân buôn sỉ và người bán nhỏ lẻ.
Những thương nhân buôn sỉ thường thuê luôn cửa hàng để có chỗ đổ lá và bày bán, còn những người bán nhỏ lẻ phổ biến là bày hàng trên lề đường. Theo đó, tạo nên không khí rộn ràng của chợ phiên ngày Tết, mang nét đẹp văn hoá về giữa lòng thành phố mang tên Bác.
Hơn 20 năm tham gia buôn bán tại chợ phiên lá dong ông Tạ, ông Nguyễn Thế Luận, đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết, người bán lá dong ở chợ ông Tạ cũng có nhiều phương thức kinh doanh đa dạng, trong đó những chủ vựa kinh doanh lớn, chuyên nhập lá dong, lá chuối, dây lạt rồi bỏ mối cho các lò bánh. Còn những người buôn bán nhỏ lẻ là dân lao động từ các tỉnh thành khác đến buôn bán thời vụ.
Theo ông Nguyễn Thế Luận, sau một phiên chợ lá dong mỗi năm, các chủ vựa có thể thu lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng, riêng người buôn bán nhỏ cũng kiếm được từ 3 – 5 triệu đồng.
Đối với những người đã bán lá dong thời vụ lâu năm thì việc đến chợ ông Tạ không đơn thuần là để bán buôn, kiếm ít tiền mua sắm Tết, mà còn để cảm nhận không khí Tết và sự thay đổi của thành phố qua từng năm.
Để giúp đỡ những người từ miền quê xa xôi lên đây kinh doanh, người dân quanh khu vực chợ lá dong ông Tạ cũng nhiệt tình ủng hộ và tạo điều kiện cho họ. Chủ quán ăn tại số 908, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình (khu vực diễn ra chợ phiên lá dong ông Tạ) cho hay, với dân cư nơi đây, chợ lá dong ông Tạ là một nét văn hóa truyền thống cần được duy trì, do đó quán tạo điều kiện cho những người tham gia phiên chợ có chỗ tắm rửa, gửi đồ đạc...
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, và để chợ phiên lá dong ông Tạ diễn ra an toàn, từ nhiều năm nay chính quyền địa phương đã tổ chức buổi họp mặt và hướng dẫn cho thương nhân, người kinh doanh cách thức bày hàng cũng như buôn bán lành mạnh.
Hiện nay, đang vào mùa cao điểm nhà nhà gói bánh trưng, bánh tét, nên từ 4 giờ sáng những xe tải đến bỏ hàng rồi đi, còn người đi mua thì tấp nập chọn lựa những bó lạt, lá dong, lá chuối xanh mướt còn vươn sương đêm.
Bà Lê Lan, cư ngụ tại quận Tân Bình cho biết, gần chục năm nay, năm nào cũng ra chợ lá dong ông Tạ mua lá về gói bánh để đón Tết Nguyên đán. Nếu mua ở những đơn vị đầu mối sẽ không được trả giá, nhưng lá lúc nào cũng đảm bảo chất lượng và an toàn.
Theo các tiểu thương, năm nay giá lá dong thấp hơn những năm trước, cụ thể lá dong loại đại có giá giao động từ 100.000 – 120.000 đồng/bó; lá loại nhất 70.000 - 80.000 đồng/bó; lá loại vừa 40.000 - 60.000 đồng/bó; lá nhỏ nhất 20.000 đồng/bó. Bên cạnh đó, mặt hàng lá chuối được bán khoảng 20.000 đồng/kg; dây lạt 10.000 đồng/bó 40 sợi; khuôn gói bánh chưng 20.000 – 50.000 đồng/cái, tùy kích thước.Chợ Tết xanh tử tế 2017
Lần đầu tiên được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, chợ Tết xanh tử tế 2017 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), diễn ra 24 đến hết ngày 28 tháng Chạp, với 50 đơn vị sản xuất, kinh doanh từ khắp mọi miền đất nước.
Thông qua 70 gian hàng, chợ Tết xanh tử tế 2017 giới thiệu các mặt hàng rau, củ, quả sạch; các sản phẩm đặc sản phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết nguyên đán sắp tới như hạt điều, mứt trái cây, các sản phẩm giò, chả, gạo, nước mắm truyền thống...
Tại chợ Tết xanh tử tế 2017, người dân Tp. Hồ Chí Minh có cơ hội mua những sản phẩm thảo dược độc đáo của người Dao ở cao nguyên đá Hà Giang như mạnh gân hoạt cốt cao, giảo cổ lam Thanh Long, thuốc tắm trẻ em, thuốc tắm Dao'spa Mama, cồn xoa bóp Nặm Đăm... Hoặc các sản phẩm làm từ nguyên liệu thiên nhiên gồm: miến dong, phấn hoa, sữa ong chúa, nấm linh chi còn nguyên bao tử, tiêu lốp…
Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, anh Y Ly Niê Kdăm, đại diện gian hàng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Công Bằng Eakmat – Hòa Đông, tỉnh Đăk Lăk cho biết, chợ Tết xanh tử tế 2017 là một trong những phiên chợ đặc biệt dành riêng cho các sản phẩm an toàn, do đó Hợp tác xã có cơ hội giới thiệu các sản phẩm cà phê rang xay nguyên chất, cà phê chế biến theo tiêu chuẩn sạch của vùng nguyên liệu cà phê nổi tiếng Đăk Lăk đến đông đảo người tiêu dùng tại Tp. Hồ Chí Minh.
Bên cạnh cà phê, gian hàng còn thu hút người tiêu dùng bởi các sản phẩm khăn, áo, giỏ xách thổ cẩm... được những phụ nữ Ê – Đê ở huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk làm thủ công hoàn toàn.
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, chợ Tết xanh tử tế 2017 được tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hộ nông gia, hợp tác xã làng nghề, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp đang kinh doanh sản xuất những mặt hàng nông đặc sản địa phương theo công nghệ xanh, sạch, an toàn được tiếp cận thị trường Tp. Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, phiên chợ là cầu nối thiết thực để người sản xuất kinh doanh, giới thiệu với người tiêu dùng các sản phẩm mùa Tết là những loại nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm mới, thông dụng của các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Qua đó, cổ vũ cho việc sử dụng, ủng hộ các sản phẩm Việt nam với các tiêu chí xanh - sạch - an toàn.
Còn theo ông Ông Lê Viết Bình, Chánh văn phòng Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tuy mới tổ chức lần đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Đậu 2017 nhưng chợ Tết xanh tử tế nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như người dân thành phố.
Vì vậy, Ban tổ chức rất kỳ vọng những sản phẩm nông sản xanh - sạch - an toàn được cung ứng bởi các đơn vị sản xuất kinh doanh uy tín khắp mọi vùng miền có thể thâm nhập thành công và tăng sức tiêu thụ tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Hoa "mai chúa" hút hồn khách những ngày giáp Tết
14:45' - 20/01/2017
Thị trường Tết có nhiều loại hoa mai nhưng năm nay, khách hàng chuộng mua nhất là những loại "mai chúa," vì bông to, có thế đẹp, với sắc trắng độc đáo và giá cả lại phù hợp.
-
Hàng hoá
Thị trường hoa lan chơi Tết: Giá tăng cao nhưng vẫn đắt khách
13:15' - 20/01/2017
Thời tiết nhiều biến động năm nay đã ảnh hưởng lớn đến thị trường một số loại hoa Tết. Một số loại hoa đang có xu hướng tăng giá mạnh, đặc biệt là các dòng hoa cao cấp như hoa Địa lan, lan Hồ Điệp.
-
Hàng hoá
Mai đỏ: Loại hoa mới cho người dân "chơi" Tết
10:38' - 20/01/2017
Bên cạnh những loại hoa, cây cảnh truyền thống như hoa đào, quất, hoa mai vàng… tại Hà Nội, mới xuất hiện loại hoa mới rất lạ mắt và được khách hàng ưa chuộng.
-
Đời sống
Đổ xô "săn lùng" gà 6 cựa Mẫu Sơn đón Tết Đinh Dậu
09:52' - 20/01/2017
Gà 6 cựa Mẫu Sơn là giống gà độc đáo ở khu vực núi Mẫu Sơn và Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Loại gà này có chất lượng thịt rất thơm ngon nên được nhiều người lùng mua trong dịp Tết Đinh Dậu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam nghiên cứu mô hình thành phố cảng thông minh Colombo (Sri Lanka)
20:04'
Mục tiêu của Sri Lanka là thu hút các doanh nghiệp và dòng vốn quốc tế lớn tới hoạt động tại thành phố cảng Colombo, qua đó hình thành một trung tâm tài chính, dịch vụ...
-
Kinh tế Việt Nam
Giải pháp tối ưu hóa vận hành và chuỗi cung ứng
17:23'
Mặc dù ngành logistics Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực từ 14–16% mỗi năm, thực trạng ứng dụng công nghệ chuyên sâu vẫn chưa thực sự đồng đều.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên kết “3 trụ cột” đầu vào, hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững
17:12'
Giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là ba yếu tố đầu vào then chốt, có mối liên kết chặt chẽ và không thể tách rời trong sản xuất nông nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần
16:17'
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 4 tháng năm 2026 đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” trong sản xuất công nghiệp
16:16'
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2026 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực: Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê xử lý dứt điểm trong tháng 5/2026
15:01'
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị các kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa khô 2026
14:26'
Việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2026 đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện và cơ quan quản lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Hai đô thị tạo cực tăng trưởng mới cho Đông Nam Bộ
13:14'
Với việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026, vùng Đông Nam Bộ hiện có hai thành phố lớn, nền kinh tế quy mô tốp đầu cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang định hình không gian phát triển mới tới năm 2050
11:10'
An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế.

Chợ lá dong tất bật từ sáng sớm cho đến tận khuya. Ảnh: nld.com.vn
Người đi mua tấp nập chọn lựa những bó lạt, lá dong, lá chuối xanh mướt còn vươn sương đêm. Ảnh: nld.com.vn