Độc đáo quán cafe bus thân thiện với môi trường

10:02' - 03/11/2019
BNEWS Chiếc xe buýt cũ hỏng được cải tạo thành quán cà phê, những chiếc lốp ô tô bỏ đi được chế thành bàn, ghế, chậu cây cảnh, vỏ chai nhựa được cắt khéo léo thành những lọ hoa sống động...
Quán Cafe HaNoi Bus tại quận Hà Đông (Hà Nội) được xây dựng từ ý tưởng tận dụng tối đa đồ tái chế do anh Nguyễn Đức Sâm khởi xướng và cũng là người quản lý. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Xuất phát từ nỗi lo ngại rác thải nhựa, cao su...ngày một nhiều và đang đe dọa tới môi trường sống, anh Sâm đã xây dựng một quán cà phê tận dụng từ đồ bỏ đi nhằm góp một tiếng nói bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống quanh mình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Lốp ô tô được tận dụng làm chậu hoa, cây cảnh. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Quán cà phê như một thư viện nhỏ với khá nhiều sách phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Quán cà phê như một thư viện nhỏ với khá nhiều sách phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Mặt đồng hồ được làm từ chiếc đĩa nghe nhạc cũ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chiếc xe buýt cũ hỏng được cải tạo thành quán cà phê, những chiếc lốp ô tô bỏ đi được chế thành bàn, ghế, chậu cây cảnh, vỏ chai nhựa được cắt khéo léo thành những lọ hoa sống động kéo dài thời gian sử dụng trước khi trở thành rác thải nguy hại. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Lốp ô tô được tận dụng làm bàn uống cafe. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Những lọ cắm hoa, cây cảnh được tận dụng từ những vỏ chai nhựa một cách khéo léo. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Bên trong chiếc xe buýt, toàn bộ ghế được thay thế bằng những chiếc bàn, ghế gỗ tận dụng từ lốp ô tô hỏng và thùng sơn bỏ đi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Quán cafe được tận dụng từ chiếc xe buýt cũ hỏng đã tồn tại gần 4 năm tại Hà Đông. Bàn ghế được tái sử dụng từ thùng phuy và các vỏ thùng sơn bỏ đi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Quán cafe được tận dụng từ chiếc xe buýt cũ hỏng đã tồn tại gần 4 năm tại Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Quán cafe hiện đang là một địa điểm ưa thích của giới trẻ tại khu vực quận Hà Đông. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Quán cà phê tận dụng từ đồ bỏ đi nhằm góp một tiếng nói bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường sống quanh mình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Đây là một hành động thiết thực bảo vệ môi trường trong khi nhiều tổ chức trên thế giới đang nỗ lực đấu tranh giảm dần lượng hàng hóa sản xuất từ nhựa, nilon, khuyến khích dùng sản phẩm thân thiện với môi trường. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục