Độc đáo văn hóa ẩm thực của các cộng đồng dân tộc
Nằm trong chuỗi các hoạt động, sự kiện của Lễ hội hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII, sáng 12/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức khai mạc Hội thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên” năm 2023.
Hội thi thu hút 18 đội thi, gồm 6 nhà hàng, cơ quan và 12 bản du lịch văn hóa cộng đồng để từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên tham dự. Với việc Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị tham gia hội thi; các đơn vị tham gia hội thi đã lựa chọn những đầu bếp có trình độ chuyên môn, kỹ năng tốt; chuẩn bị những nguyên vật liệu tươi ngon nhất để tạo nên những món ăn, đồ uống độc đáo, hấp dẫn hứa hẹn sẽ đem đến hội thi những món ăn hấp dẫn, độc đáo, hợp khẩu vị của du khách, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, làm cho món ăn trở nên ngon miệng, đẹp mắt, tạo cơ sở tốt để duy trì và tăng cường sức khỏe.
Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Với 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn, Điện Biên là địa phương hội tụ, bảo tồn và lưu giữ tinh hoa những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Trong đó ẩm thực truyền thống gắn với văn hóa bản địa của các dân tộc đã và đang được gìn giữ, phát huy trong đời sống cũng như phát triển du lịch cộng đồng. Có thể khẳng định, bên cạnh tài nguyên về du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, ẩm thực là một trong những thế mạnh nổi trội của Điện Biên. Nói đến văn hóa ẩm thực của Điện Biên là nói đến những món ăn mang hương vị núi rừng, thể hiện nét văn hóa, phong tục tập quán, nếp sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Việc tổ chức Hội thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên” nhằm góp phần bảo tồn, phát huy, tôn vinh và quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống, độc đáo, hấp dẫn của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; đồng thời phát triển những món ăn đặc trưng, độc đáo để phục vụ du khách. Qua đó nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống về việc đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Đây cũng là dịp mở ra mối quan hệ và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn nghề nghiệp giữa các đầu bếp; làm phong phú, đa dạng các hoạt động tại lễ hội, ngày hội; tạo ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc đến đông đảo nhân dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
Trong 2 năm 2020-2021, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công bố Top 100 món ăn độc đáo trên cả nước. Trong đó, tỉnh Điện Biên được vinh danh 4 món ngon, gồm: Măng đắng luộc, Xôi nếp nương, Thịt trâu khô, rượu sâu chít. Năm 2022, Tổ chức kỷ lục Việt Nam tiếp tục vinh danh 2 món ngon của Điện Biên, gồm: Cá suối nướng (Pa Pỉnh tộp) và Gà nướng mắc khén vào danh sách Top 100 món đặc sản Việt Nam.
Hội thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên” thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ với tâm thế thích thú, ấn tượng bởi có dịp trực tiếp tham quan, trải nghiệm, được tìm hiểu, nắm bắt các quy trình chế biến, trưng bày, trang trí và phần giới thiệu, thuyết minh các món ăn, đồ uống truyền thống độc đáo, hấp dẫn của các đội thi trình bày qua các phần thi.
Chị Nguyễn Thu Phương, du khách đến từ Nghệ An háo hức cho biết: Rất may mắn cho tôi cùng gia đình lên du lịch Điện Biên vào dịp Lễ hội hoa Ban, được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ rất sôi nổi, độc đáo và có nhiều du khách. Tại hội thi ẩm thực "Hương sắc Điện Biên" này, bản thân được tận mắt chứng kiến nhiều món ăn mang đặc trưng rất riêng của các dân tộc, cả trong chế biến, trang trí, bày biện rất đẹp, tôi rất thích"./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều xe khách tại Điện Biên tạm dừng hoạt động vì bức xúc mức thuế mới
19:15' - 25/02/2023
Ngày 25/2, hàng chục xe khách giường nằm liên tỉnh thuộc một số đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên đồng loạt tạm dừng hoạt động vì bức xúc với mức áp dụng thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
15:43'
Ngay khi nước bắt đầu rút, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai việc khắc phục, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định sinh hoạt.
-
Kinh tế & Xã hội
Công cụ giúp nông dân theo dõi, cải thiện quy trình canh tác lúa phát thải thấp
14:55'
Mỗi khâu được chấm điểm cụ thể từ 0 đến 3 điểm dựa trên mức độ tuân thủ các thực hành tốt nhất. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy nông dân không ngừng cải tiến quy trình sản xuất.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm do Công ty Mailisa nhập khẩu, công bố
14:52'
Liên quan đến vụ việc vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty Mailisa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm do công ty này nhập khẩu, công bố.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp chuyển xanh trong nghề khai thác hải sản
13:04'
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi: Sạt lở nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 24
12:48'
Quốc lộ 24, tuyến đường “huyết mạch” nối tỉnh Kon Tum (cũ) với Quảng Ngãi hiện bị sạt lở, tắc nghẽn nhiều đoạn. Hàng loạt người và phương tiện đang bị kẹt tại nhiều điểm khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Đón đầu "cao điểm vàng" du lịch cuối năm
11:24'
Ngành "công nghiệp không khói” An Giang vượt kế hoạch năm 2025 trước 2 tháng ấn tượng, cho thấy sức hút của du lịch địa phương với du khách trong và ngoài nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê: 15 người bị thương đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo
11:17'
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Lê Vũ Chương thông tin, hiện 15 trường hợp bị thương trong vụ sạt lở đều trong tình trạng ổn định, tỉnh táo; nhiều ca nhẹ có thể xuất viện trong 1–2 ngày tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026
10:27'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi công văn số 5/CT-BNNMT gửi các địa phương, cơ quan báo chí... về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Còn hơn 1.500 hộ tại Quảng Trị bị ngập
09:42'
Tính đến 6 giờ ngày 18/11, toàn tỉnh có 86 điểm bị ngập và chia cắt; 1.552 hộ với 4.975 nhân khẩu bị ngập, tập trung ở các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong, Ái Tử.

Những mâm xôi nhiều màu sắc mà các đội mang đến hội thi. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Các món ăn tại Hội thi được chế biến, trang trí độc đáo. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Các đội thi thuyết trình về món ăn trong mâm cỗ ẩm thực. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN