Đội tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới trên Bảng xếp hạng FIFA

20:54' - 29/11/2018
BNEWS Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc từ hạng 102 tháng trước lên hạng 100 thế giới.
Các tuyển thủ Việt Nam chạy khởi động trước buổi tập chiều 29/11. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN
Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Ngày 29/11, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố Bảng xếp hạng tháng 11. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc từ hạng 102 tháng trước lên hạng 100 thế giới.
Có được kết quả này là nhờ những thành tích khá tốt trong thời gian gần đây của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, các cầu thủ Việt Nam đã giành 3 trận thắng, 1 hòa ở AFF Suzuki Cup 2018 - giải đấu cách đây 2 năm được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công nhận là giải đấu chính thức trong hệ thống thi đấu cấp khu vực, qua đó được FIFA tính điểm để tích lũy cho Bảng xếp hạng thế giới.
Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam khi năm 2011 từng đứng hạng 99 trong tháng 6. Tháng 9/1998, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 84.
Thứ hạng 100 của đội tuyển Việt Nam năm 2018 hoàn toàn có thể tốt hơn nếu như giành thêm thành tích trong chặng đường còn lại của AFF Suzuki Cup 2018.
Ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 1. Tiếp đến là đội tuyển Phi-líp-pin cũng tăng 2 bậc khi nhảy lên vị trí thứ 114 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan nhảy 3 bậc trên bảng xếp hạng và đứng thứ 118 thế giới…
Top 10 châu Á, đứng đầu là Iran khi đội bóng này thăng tiến 1 bậc để vươn lên xếp hạng 29 thế giới, vị trí thứ 2 là Ôx-trây-li-a (42 thế giới) và tiếp theo là Nhật Bản (50 thế giới).
Thời gian qua cũng có khá nhiều các trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia nên top 10 thế giới cũng có sự thay đổi nhẹ về thứ hạng, trong đó Bồ Đào Nha vươn lên đứng thứ 6, đẩy Uruguay xuống hạng 7 thế giới. Đội tuyển Bỉ dẫn đầu Bảng xếp hạng, Pháp đứng thứ 2 và Bra-xin đứng thứ 3./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục