Động đất có độ lớn 6,1 ở Indonesia

09:41' - 10/09/2022
BNEWS Ngày 10/9, một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực Papua của Indonesia, kéo theo một dư chấn có độ lớn 5,8 độ chỉ vài phút sau đó.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của 2 trận động đất đều nằm ở độ sâu khoảng 15 km, cách thị trấn Abepura khoảng 272 km.

 

Hiện chưa có thương vong hoặc thiệt hại được báo cáo. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BKMG) đã cảnh báo có thể ghi nhận hiện tượng rung lắc vừa và thiệt hại nhẹ.

Indonesia thường xuyên đối mặt các vụ động đất và núi lửa phun trào, do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ Trái Đất do hoạt động của các mảng kiến tạo.

Hồi tháng 1/2021, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển đảo Sulawesi, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục