Động đất mạnh ở Hy Lạp và Tajikistan

14:57' - 27/09/2021
BNEWS Ngày 27/9, một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm rung chuyển đảo Crete, đảo lớn nhất và đông dân nhất của Hy Lạp. Theo trung tâm Địa chấn học châu Âu (EMSC), tâm chấn ở độ sâu 2 km.

Ngày 27/9, một trận động đất có độ lớn 6,5 đã làm rung chuyển đảo Crete, đảo lớn nhất và đông dân nhất của Hy Lạp. Theo trung tâm Địa chấn học châu Âu (EMSC), tâm chấn ở độ sâu 2 km.

Trong khi đó, một trận động đất khác có cường độ 5,1 cũng đã xảy ra ở phía Tây thị trấn Murghob, Tajikistan vào trưa 27/9 (giờ Việt Nam).

Theo Cơ quan địa chất học Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 52,49 km. Tọa độ ban đầu được xác định là 3,2061 độ vĩ Bắc và 73,0761 độ kinh Đông./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục