BNEWS Ngày 19/4, chính phủ Ecuador vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân trong bối cảnh con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, việc tìm kiến nạn nhân trong những tòa nhà bị sập đang là một thách thức lớn đối với lực lượng cứu hộ khi mà thời gian trôi đi, hy vọng về sự sống sót của các nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát càng trở nên ít hơn kể từ khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tối 16/4.
Thứ trưởng Nội vụ Ecuador Diego Fuentes nhận định số người chết và mất tích có thể tiếp tục tăng vì có tới hơn 800 tòa nhà đã bị sập.
Gần 700 chuyên gia cứu hộ đến từ 13 quốc gia cùng các thiết bị chuyên dụng đã tới Ecuador tham gia công tác tìm kiếm người bị nạn.
Tại thành phố ven biển Pedernales, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của thảm họa thiên tai với 55.000 dân, 70% các tòa nhà đã bị đổ, số còn lại bị hư hỏng nặng trong trận động đất mạnh nhất ở nước này trong vòng gần 70 năm trở lại đây.
Tổng thống Rafael Correa cho biết quá trình tái thiết sẽ phải mất rất nhiều thời gian và nước này có thể cần tới 3 tỷ USD, tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), để khắc phục hậu quả thiên tai.
Chính phủ đã dành 450 triệu USD cho các hoạt động cứu hộ, tái thiết và gần 200 tấn hàng hóa, thuốc men, nước uống cho các nạn nhân, trong khi đó các nước tiếp tục gửi hàng cứu trợ tới Ecuador.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Guillaume Long cho biết đã có 9 người nước ngoài thiệt mạng và con số này chắc chắn sẽ còn tăng bởi rất nhiều khách sạn dọc bờ biển đã bị đổ nát.
Trong số các nạn nhân có công dân Anh, Colombia, Canada và Cuba. 189 công dân Colombia hiện vẫn mất tích.
Cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Marie-Claude Bibeau tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Ecuador 1 triệu đôla Canada (CAD) để góp phần giúp khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng hôm 16/4.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu tại phiên chất vấn ở Hạ viện, Bộ trưởng Bibeau khẳng định số tiền trên sẽ được trao cho các tổ chức nhân đạo để giúp đáp ứng phần nào những nhu cầu cơ bản của người dân ở vùng thảm họa.
Bà cũng cho biết một nhóm chuyên gia gồm các thành viên từ Bộ Các vấn đề toàn cầu và Bộ Quốc phòng Canada đang trên đường tới Ecuador để đánh giá về nhu cầu giúp đỡ và đưa ra khuyến nghị về cách thức hỗ trợ tốt nhất cho quốc gia Nam Mỹ này.
Hiện đã xác định được 4 công dân Canada thiệt mạng trong trận động đất ở Ecuador.
Tính đến nay, trận động đất kinh hoàng ở Ecuador đã cướp đi tính mạng của gần 500 người, làm hơn 2.500 người bị thương và khoảng 1.700 người mất tích./.
Tin liên quan
Động đất tại Ecuador: Đã có ít nhất 413 người thiệt mạng
Bộ An ninh Ecuador ngày 18/4 thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter ở nước này cuối tuần qua đã tăng lên ít nhất 413 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










