Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023: Đầu tư công sẽ là “cứu cánh”
Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023 có thể xem đầu tư công là “cứu cánh” kết hợp với việc tận dụng cơ hội để đổi mới. Đây là một trong những nội dung được ghi nhận tại hội thảo “Động lực Phát triển kinh tế Việt Nam 2023” do Báo Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức sáng nay 14/12 tại Hà Nội.
Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định, Quốc hội, Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu tổng quát năm 2023 là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Khả năng chống chịu tốt của kinh tế Việt Nam năm 2022, đặc biệt là những hiệu chỉnh về chính sách và điều hành những tháng cuối năm 2022 về tiền tệ, tỷ giá, tín dụng, kiểm soát và nới chỉ số lạm phát năm 2023 lên không quá 4,5%… là rất cần thiết và sẽ tạo đà cho sự hồi phục nhanh hơn và phát triển trong thời gian tới của năm 2023.Theo ông Hồ Sỹ Hùng, đà phục hồi năm 2022 sẽ tạo nền tảng, nguồn lực cho điều hành chính sách năm tới và đầu tư công có thể là cứu cánh. Khi kinh tế suy giảm thì tăng đầu tư công chính là giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Nhất là trong điều kiện cụ thể hiện nay, khi mà dư địa của chính sách tiền tệ không còn nhiều, dư địa của chính sách tài khóa còn tương đối tốt nhờ những nỗ lực để đảm bảo cân đối tài chính ngân sách thời gian qua, tỷ lệ nợ công, bội chi ở mức thấp so với trần quy định.Do đó, với việc nới thêm các chỉ tiêu để mở rộng chính sách tài khóa, sẽ tăng thêm nguồn lực cho đầu tư công (chi đầu tư phát triển khoảng gần 730 nghìn tỷ, cao hơn 2022 được phân bổ là gần 530 nghìn tỷ).Tuy nhiên, theo ông Hồ Sỹ Hùng, để nguồn lực này đạt hiệu quả cao nhất thì dòng vốn cho đầu tư công phải đi vào đúng hướng, đúng lĩnh vực, đúng tiến độ để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực. Còn ngược lại, nếu dòng vốn không đi vào đúng lĩnh vực, đúng tiến độ thì hiệu quả với tăng trưởng sẽ không như mong muốn, ngược lại còn có thể gây những bất ổn.Bởi vậy, yêu cầu mở rộng chính sách tài khóa gắn với hiệu quả đầu tư công có ý nghĩa là phải gắn dòng vốn đó vào những lĩnh vực mang lại hiệu quả cho tăng trưởng.
Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, tháng 7/2022, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chỉ thị nêu rõ năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, xây dựng là lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược, có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định quy mô, trình độ kỹ thuật với nền kinh tế.Thời gian qua, giá trị sản xuất ngành xây dựng luôn có mức tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của đất nước. Ngành xây dựng cũng đã tham gia đóng góp các chương trình vào tái cơ cấu nền kinh tế như tái cơ cấu đầu tư công, tham gia vào 3 đột phá của nền kinh tế như đột phá về cơ sở hạ tầng.Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực thực thi nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Diện mạo đô thị có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, cơ sở hạ tầng đô thị bước đầu đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân, chất lượng hạ tầng đô thị được cải thiện.Thị trường bất động sản có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và năng lực của các chủ thể tham gia thị trường. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng được rà soát, hoàn thiện - Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho hay.Hội thảo “Động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023” là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp phân tích, nhìn nhận kết quả đã đạt được, đồng thời đưa ra các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội các năm tiếp theo.Một trong những lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm là thị trường bất động sản. Ông Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nhận xét, năm 2022 còn nhiều khó khăn, vướng mắc và các thách thức vẫn còn kéo dài sang cả năm 2023.
Do đó, cần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bất động sản an toàn, an sinh xã hội. Ông Khôi đề xuất Chính phủ đang giao tổ công tác địa phương, chính quyền địa phương phải thống kê được những khó khăn vướng mắc tại các dự án. Từ đó, báo cáo lên Chính phủ, Quốc hội để nhanh chóng “vào cuộc” tháo gỡ.Cùng đó, hiện nguồn vốn cũng đang khiến doanh nghiệp gặp khó thì nên tập trung vào dự án nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để đưa dự án nhanh chóng đưa vào triển khai, cần có mặt bằng sạch, hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ, hoàn thiện và rút ngắn thủ tục thực hiện đầu tư.Về phía doanh nghiệp cũng cần chủ động, thích ứng linh hoạt, giảm chi phí đầu vào để giảm giá bán... để tiếp cận được nhiều đối tượng, bán được sản phẩm nhiều hơn.Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Lê Viết Hải cho rằng, năm 2023, các lĩnh vực xây dựng nhà ở, nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân, phát triển đô thị vẫn đem lại nguồn việc lớn cho doanh nghiệp xây dựng.Hiện ngành xây dựng có tỷ trọng lớn đóng góp cho nền kinh tế. Nếu ngành xây dựng phát triển sẽ đem đến nhiều lợi ích cho các ngành khác nhau và liên quan. Nhưng lĩnh vực bất động sản đang khó khăn cũng kéo doanh nghiệp xây dựng vào tình trạng khó.“Nhiều doanh nghiệp bất động sản phản ánh, họ không thể nào vượt qua khó khăn khi các khoản vay chỉ có hạn 3 đến 5 năm phải trả, trong khi biến cố bát ngờ lại dẫn đến những tình huống không thể lường trước” - ông Hải dẫn chứng.Để giải quyết được vấn đề, theo ông Hải, cần sự hỗ trợ của nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu đổi mới bộ mặt đô thị Việt Nam, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế... Các nhà đầu tư nhìn thấy toàn cảnh thị trường như là sự mất cân đối về cung cầu trong việc đưa ra các sản phẩm. Bản thân các nhà đầu tư cần đưa ra quyết định phù hợp hơn khi đưa sản phẩm ra thị trường, đem lại hiệu quả cao./.Tin liên quan
-
DN cần biết
Khó khăn của thị trường bất động sản liệu có "nối dài"?
17:39' - 13/12/2022
Không như kỳ vọng, thị trường bất động sản 2022 có đợt "sóng" vào những tháng đầu năm nhưng sau đó đã gặp phải những khó khăn dồn dập.
-
Bất động sản
Nới "room" tín dụng và hiệu ứng của thị trường bất động sản
14:51' - 09/12/2022
Việc Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm nay thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống sẽ mang lại tâm lý tích cực lên thị trường bất động sản.
-
Bất động sản
Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cần đổi mới những gì?
10:56' - 07/12/2022
Thời gian tới, quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cần đổi mới về hướng tiếp cận, phương pháp triển khai quy hoạch trong thực tiễn nhằm đảm bảo tính khả thi.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Bãi bỏ thủ tục thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư
20:58'
Từ ngày 1/7/2026, thủ tục thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư sẽ chính thức bị bãi bỏ theo quyết định mới của Bộ Xây dựng.
-
Bất động sản
Bảo đảm công khai, minh bạch trong bán, cho thuê mua nhà ở xã hội
19:23'
Đây là nội dung được đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 4/6.
-
Bất động sản
Nhật Bản: Giá các căn hộ mới tại Tokyo tăng vọt lên mức cao kỷ lục
14:08'
Giá nhà ở khu vực thủ đô Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu chạm đỉnh trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới ngày càng khan hiếm.
-
Bất động sản
Đưa vào sử dụng hơn 700 căn nhà ở xã hội tại Cần Thơ
10:15'
Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội.
-
Bất động sản
Bộ Xây dựng đề xuất ưu đãi về đất đai, tài chính để phát triển nhà ở cho thuê
21:01' - 03/06/2026
Bộ Xây dựng xác định ưu tiên phát triển các mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực tăng trưởng và các hành lang kinh tế trọng điểm.
-
Bất động sản
Bất động sản không còn là chiếc két sắt của người Anh
19:16' - 03/06/2026
Mua nhà không chỉ là nhu cầu ở, mà đó là chiến lược tích lũy tài sản, là thước đo địa vị, là kế hoạch hưu trí.
-
Bất động sản
Cơ hội lớn cho logistics Việt Nam từ làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng
12:21' - 03/06/2026
Việt Nam đang dần trở thành trung tâm trung chuyển và phân phối hàng hóa trong khu vực. Nhu cầu thuê kho bãi, nhà xưởng hiện tập trung mạnh vào các khu vực có khả năng kết nối thuận lợi.
-
Bất động sản
Vinhomes nhận giải đặc biệt tại Giải thưởng Bất động sản Quốc gia
21:15' - 02/06/2026
Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II vinh danh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu, trong đó Vinhomes được trao giải đặc biệt “Doanh nghiệp Bất động sản dẫn đầu Việt Nam”.
-
Bất động sản
Dinh thự Vinhomes Wonder City: “Của để dành” của giới tinh hoa phía Tây Hà Nội
18:55' - 02/06/2026
Tại phía Tây Thủ đô Hà Nội, tư dinh Vinhomes Wonder City đang được chú ý như một “của để dành” của giới tinh hoa.

Hội thảo “Động lực Phát triển kinh tế Việt Nam 2023” thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, bộ, ngành. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN.
Theo ông Hồ Sỹ Hùng, đà phục hồi năm 2022 sẽ tạo nền tảng, nguồn lực cho điều hành chính sách năm tới và đầu tư công có thể là cứu cánh. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, xây dựng là lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược, có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN.