Đồng Nai: Công nhân khu nhà ở xã hội không đồng tình khi tăng phí dịch vụ lên 70%
Thời gian qua, công nhân khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) liên tục có đơn kiến nghị do chủ đầu tư tăng giá dịch vụ khiến người lao động bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.
Khu nhà ở xã hội IDICO do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO làm chủ đầu tư, được xây dựng 4 dãy nhà với 504 căn hộ cho người lao động sinh sống. Thời gian gần đây, hơn 40 hộ dân sinh sống tại các dãy nhà B3, B4, B13 liên tục kêu cứu về việc bị cắt điện, nước sinh hoạt. Nguyên nhân là do các hộ dân không đồng ý tăng phí vận hành với mức quá cao tại khu nhà ở xã hội này.
Theo đó, năm 2020 đến nay, chủ đầu tư thông báo tăng phí dịch vụ nhưng bị các hộ dân phản đối vì mức tăng cao. Cụ thể, mức tăng thấp nhất đối với căn hộ trên 33m2 là từ 100.000 đồng lên 171.000 đồng/căn hộ, mức cao nhất đối với căn hộ trên 53m2 là từ 170.000 đồng lên 305.000 đồng/căn hộ.
Chúng tôi có mặt tại khu nhà ở xã hội IDICO lúc 18 giờ, khi công nhân tan ca và trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Hầu hết các căn hộ đều sáng đèn, các gia đình tất bật chuẩn bị bữa cơm tối. Song cũng có một vài căn hộ chỉ có ngọn nến đủ sức chiếu sáng vài mét vuông trong căn phòng. Gia đình chị Dương Thị Vẻ là một trong những hộ dân đầu tiên sống tại đây khi khu nhà ở xã hội đi vào hoạt động.
Chị Vẻ cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lương công nhân thấp nên 2 vợ chồng quyết định mua nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp. Căn hộ vợ chồng chị Vẻ mua cách đây 8 năm nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà với giá trên 150 triệu đồng, nhưng mới trả được một phần, số còn lại vẫn đang trả góp ngân hàng mỗi tháng.
Theo chị Vẻ, chị không đồng ý với mức phí mới do còn nhiều vấn đề mập mờ, nếu phía công ty tổ chức họp và lấy ý kiến của người dân, đồng thời công khai rõ ràng mọi thu chi thì sẽ dễ dàng cho cả 2 bên. Hiện nay, do chồng chị đang đi công tác xa, chỉ có mình chị ở nhà nên chị chấp nhận chịu nóng, thắp nến để phản đối việc tăng phí dịch vụ từ chủ đầu tư. Chị không muốn mọi việc chưa ngã ngũ vẫn phải đóng số tiền tăng hơn 70% so với mức đóng ban đầu. Cũng phản đối mức thu phí mới của chủ đầu tư nhưng nhiều hộ ở đây phải chấp nhận thỏa hiệp, đóng tiền để có điện sử dụng do có con nhỏ, người già. Chị P.T.T (36 tuổi, ở dãy nhà B13) cho biết, mẹ con chị là những cư dân dọn đến khu nhà ở xã hội sống đầu tiên. Đến nay cả nhà chị đã gắn bó với nơi này được 8 năm nhưng những ngày qua cách xử lý của chủ đầu tư khiến mẹ con chị rất buồn. Chị T. nhớ lại, sáng 13/7, khi chị và con gái đang ở nhà thì bất ngờ bị cắt điện. Ban đầu hai mẹ con chị chấp nhận chịu nóng và chờ xem tình hình ra sao. Do con gái thứ 2 của chị T. bị dị tật bẩm sinh, thường lên cơn co giật nếu trời nắng nực nên chị T. buộc phải tìm đến đơn vị vận hành toà nhà để hỏi chuyện thì được thông báo do chị không đóng phí dịch vụ nên bị cắt điện.Vì con gái bị bệnh, rất cần được sử dụng điện nên chị T. phải thương thảo, chấp nhận đóng nửa số tiền phí dịch vụ truy thu từ 2020 đến nay và được yêu cầu phải đóng hết trong vòng 1 tháng thì mới được mở điện trở lại.
“Chúng tôi mong muốn phía công ty trước khi tăng phí thì nên thông qua Ban Quản trị khu chung cư, họp dân, lấy ý kiến của dân và làm theo đúng trình tự quy định. Chúng tôi mong muốn được biết các khoản thu chi được công khai, minh bạch và đúng mục đích”, chị P.T.T chia sẻ. Bà Phạm Thị Huệ, công tác tại Phòng quản lý dự án Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO cho biết, trước đây khi đi vào hoạt động, theo tính toán, các hộ dân sẽ phải đóng mức phí dịch vụ là 3.700 đồng/m2. Tuy nhiên do thấy đa số cư dân là lao động nghèo nên công ty hỗ trợ, chỉ thu 3.000 đồng/m2 tương đương 100.000 đồng/căn hộ rộng 33m2/tháng.Đến tháng 3 và 4/2020, sau khi tính toán lại, doanh nghiệp đang phải bù lỗ phí dịch vụ nhiều nên quyết định tăng giá dịch vụ lên 171.000 đồng/căn hộ 33m2, tương đương khoảng trên 5.000 đồng/m2. Thông tin tăng phí dịch vụ được dán lên bảng tin tại các khu nhà và thông báo cho Ban Quản trị nhà chung cư.
Theo bà Phạm Thị Huệ, Ban Quản trị của tòa nhà được thành lập từ năm 2018 nhưng không hoạt động. Theo nguyên tắc, khi công ty thông báo về việc tăng phí dịch vụ, Ban Quản trị sẽ tổ chức hội nghị nhà chung cư để công bố thu chi, đưa việc tăng phí ra bàn bạc.Tuy nhiên, vai trò của Ban Quản trị chưa được phát huy nên chủ đầu tư tự thông báo đến người dân thì vấp phải ý kiến trái chiều, người dân phản đối, không đóng phí dịch vụ với giá đã tăng.
Về việc cắt điện sinh hoạt của những hộ dân không đóng phí dịch vụ, bà Huệ cho biết, do trong hợp đồng có nêu nếu các hộ dân không đóng tiền vận hành thì công ty sẽ cắt điện. Tuy nhiên, bà Huệ cũng thừa nhận là nội dung này chỉ áp dụng đối với các hợp đồng sau năm 2015, đối với những hộ ký trước năm 2015 thì công ty không được cắt điện.Nhưng trong thời gian qua công ty đã tiến hành cắt điện đối với tất cả các hộ dân không đóng tiền (kể cả những hộ ký hợp đồng trước năm 2015). “Hiện công ty đã dừng việc cắt điện của các hộ dân và đang chờ Ban Quản trị họp cư dân để có thể gặp gỡ giữa các bên và tìm được tiếng nói chung”, bà Phạm Thị Huệ thông tin thêm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Võ Tấn Đức cho biết, sau khi ghi nhận sự việc, UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo huyện Nhơn Trạch trực tiếp xuống khu nhà ở xã hội để kiểm tra sự việc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp liên hệ với lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị khắc phục, tránh đảo lộn cuộc sống cư dân khu nhà ở xã hội. Sắp tới địa phương sẽ làm việc với công ty để đưa ra phương án tốt nhất.Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết đã được huyện Nhơn Trạch báo cáo. Ông đã nắm được phản ánh của người dân và đang chỉ đạo địa phương phối hợp cùng chủ đầu tư xử lý vụ việc./.- Từ khóa :
- đồng nai
- nhà ở xã hội
- tăng giá dịch vụ
Tin liên quan
-
Bất động sản
TP.HCM làm gì để hoá giải “điểm nghẽn” cho các dự án nhà ở xã hội?
11:48' - 18/07/2022
Đến hết quý I/2022, toàn thành phố Hồ Chí Minh mới phát triển được hơn 36.600 m2 nhà ở xã hội do còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ.
-
Bất động sản
Quảng Ninh dự kiến khởi công 6 dự án nhà ở xã hội cho công nhân
08:50' - 14/07/2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy vừa có chỉ đạo tới các đơn vị, địa phương liên quan, trong năm 2022 phải triển khai được 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
-
Bất động sản
Thành phố Hồ Chí Minh vượt kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội
18:39' - 24/06/2022
Ngày 24/6, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giám sát đối với UBND thành phố về thực hiện Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Khám phá thành phố Taxco - “thủ đô bạc” của Mexico
07:00'
Giữa những dãy núi trùng điệp của bang Guerrero (Mexico), có một thành phố nhỏ nhưng đầy mê hoặc là Taxco.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 12/7
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 12/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 12/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Kết nối hỗ trợ, bảo vệ trẻ bị bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, Hà Nội
19:12' - 11/07/2025
Cô giáo chia sẻ, do cháu không ngủ trưa cô phạt, nhà trường mong muốn gia đình bỏ qua sự việc nhưng gia đình không đồng ý.
-
Đời sống
Hà Nội: Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 768.000 học sinh tiểu học
16:20' - 11/07/2025
Hà Nội dự kiến sử dụng tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục ở thành phố.
-
Đời sống
Ngày Dân số Thế giới 11/7: Dân số thế giới sẽ đạt đỉnh vào giữa những năm 2080
15:47' - 11/07/2025
Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11/7 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.
-
Đời sống
Rùa biển quý hiếm bất ngờ trở lại Hòn Cau đẻ trứng
15:45' - 11/07/2025
Đây là lần thứ 2 trong năm, cá thể rùa mẹ nói trên quay lại Hòn Cau để đẻ trứng. Lần trước vào ngày 23/6 với ổ trứng có 108 trứng. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng.
-
Đời sống
Giữ hồn dân tộc qua những lớp học chữ Khmer
14:30' - 11/07/2025
Những năm qua cứ vào dịp hè, nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang đều mở các lớp dạy chữ Khmer, thu hút đông đảo học sinh tham gia học.
-
Đời sống
FPT Play sở hữu độc quyền bản quyền Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup 2025
13:33' - 11/07/2025
FPT Play vừa công bố trở thành đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền và sẽ phát sóng trọn vẹn giải ASEAN U23 Mandiri Cup2025 tại Việt Nam.
-
Đời sống
Đà Lạt - điểm đến tiết kiệm hàng đầu châu Á mùa Hè 2025
10:49' - 11/07/2025
Đà Lạt xuất hiện nổi bật trong top 5 điểm đến với chi phí phải chăng nhất châu Á mùa hè, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố cao nguyên.