BNEWS Theo phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian gần đây, nhiều diện tích thuộc khu vực lòng hồ Chế Biến đã bị tác động bởi hoạt động đổ đất, đắp đập và đào ao.
Ngày 10/6, UBND xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc một cá nhân bị phản ánh có hành vi đắp đập, lấn chiếm lòng hồ, đào ao và san gạt đất quy mô khá lớn tại khu vực hồ Chế Biến, thuộc thôn Phú Vinh.
Theo phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian gần đây, nhiều diện tích thuộc khu vực lòng hồ Chế Biến đã bị tác động bởi hoạt động đổ đất, đắp đập và đào ao. Tại hiện trường xuất hiện các ao nước mới hình thành cùng nhiều khu vực mặt bằng được san tạo trên phần đất lấn ra lòng hồ. Đáng chú ý, khu vực đầu nguồn hồ có dấu hiệu bị thu hẹp đáng kể so với hiện trạng trước đây.
Người dân lo ngại việc thay đổi hiện trạng lòng hồ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng đối với các vườn cây cao su, điều và đất sản xuất nông nghiệp xung quanh trong mùa mưa. Không chỉ tác động đến khu vực hồ, chủ sử dụng đất còn bị phản ánh đã sử dụng máy móc cơ giới san gạt một diện tích lớn phía trên hồ, tạo thành nhiều nền đất dạng giật cấp. Việc cải tạo địa hình với quy mô lớn đã làm thay đổi đáng kể hiện trạng tự nhiên của khu vực.Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân và báo chí, UBND xã Phú Riềng đã tiến hành kiểm tra thực địa, xác định ông Bùi Ngọc Hoàn (ngụ thôn Phú Tân, xã Phú Riềng) là người thực hiện các hoạt động cải tạo nêu trên.
Theo UBND xã Phú Riềng, đại diện Phòng Kinh tế cùng các đơn vị chuyên môn đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đo đạc, xác định vị trí cải tạo, diện tích đào ao, khối lượng đất đã tác động và các yếu tố liên quan để phục vụ công tác xác minh; đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã mời ông Hoàn đến làm việc để làm rõ quá trình thực hiện các hoạt động cải tạo đất. Tại buổi làm việc, ông Hoàn cho biết việc đào đất tạo ao và san tạo các nền giật cấp được gia đình thực hiện nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ông thừa nhận chưa báo cáo hoặc xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành các hoạt động cải tạo hiện trạng đất. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, UBND xã Phú Riềng đã yêu cầu ông Hoàn dừng ngay toàn bộ hoạt động đào ao, san gạt, tạo giật cấp mặt bằng; không vận chuyển đất ra vào khu vực và giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Phú Riềng cho biết, việc kiểm tra hiện nay mới là bước xác minh ban đầu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất, phạm vi tác động đến lòng hồ cũng như đối chiếu các quy định pháp luật liên quan để làm rõ vụ việc. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của người dân địa phương bởi không chỉ liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai mà còn xuất hiện dấu hiệu tác động đến khu vực hồ Chế Biến. Việc đắp đập, đổ đất lấn ra lòng hồ, đào ao và thay đổi hiện trạng địa hình có thể ảnh hưởng đến khả năng điều tiết, tiêu thoát nước tự nhiên, tác động đến môi trường và quyền lợi của các hộ dân sinh sống, sản xuất trong khu vực. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ ảnh hưởng cũng như các yếu tố pháp lý liên quan để xử lý theo quy định.Tin liên quan
Đồng Nai: Sạt lở cầu tạm Mã Đà, người dân mong sớm có cầu mới
Những ngày đầu mùa mưa, việc lưu thông qua khu vực cầu tạm Mã Đà, nối khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai với trung tâm thành phố, trở nên khó khăn khi nhiều vị trí bị sạt lở do nước sông dâng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.












