Đồng Nai tiếp tục bồi thường người dân vùng dự án sân bay Long Thành

15:24' - 07/07/2020
BNEWS Ngày 7/7, tỉnh Đồng Nai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ (đợt 3) cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ Dự án Sân bay Long Thành.

Trong đợt này, có hơn 100 hộ có đất (diện tích gần 420.000 m2) và các tài sản khác tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được nhận đền bù, hỗ trợ với số tiền gần 200 tỷ đồng; trong đó, người nhận số tiền đền bù cao nhất gần 12 tỷ đồng, người thấp nhất gần 60 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Cư, ngụ tại ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn cho biết, đợt này Nhà nước thu hồi của gia đình ông hơn 4.200 m2 đất, số tiền được đền bù khoảng hơn 2,1 tỷ đồng.

Đây là mức giá rất hợp lý, bởi diện tích đất của gia đình ông nằm ở vị trí không thuận lợi, hiện đang trồng điều. Mỗi năm cho lợi nhuận gần 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Cư sẽ gửi vào ngân hàng, chờ đến khi được bố trí đất tái định cư sẽ dùng đóng tiền hạ tầng, làm nhà ở và mở cửa hàng buôn bán.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện 3 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gần 270 hộ vùng Dự án Sân bay Long Thành với tổng số tiền 440 tỷ đồng.

Để triển khai Dự án Sân bay Long Thành, Nhà nước sẽ thu hồi 5.000 ha đất; trong đó, có 1.800 ha được ưu tiên giải phóng mặt bằng để thực hiện giai đoạn 1 của dự án.

Trong khu vực ưu tiên này, có khoảng 630 ha là đất của hơn 1.000 gia đình, phần còn lại là đất của doanh nghiệp. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân sẽ chia làm nhiều đợt, hoàn thành vào tháng 9/2020.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, dự kiến năm 2021 sẽ khởi công giai đoạn 1. Tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bàn giao 1.800 ha đất sạch cho chủ đầu tư dự án vào tháng 10/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục