Đồng Tháp đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về xây dựng Đảng

15:34' - 14/03/2024
BNEWS Ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhằm đánh giá công tác này thời gian qua, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ đột phá, chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác này ngày càng tốt hơn; có nhiều đổi mới, cách làm hay và mô hình hiệu quả; có sự quan tâm chỉ đạo ở tất cả nội dung, đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị cao, trong đó, chú trọng tinh thần đổi mới, nghiêm túc và chất lượng; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đến nay, nhiều chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã đạt và vượt như: Phát triển đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng… Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 6.224 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 64.400 người, chiếm 4,02% dân số.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm, chú trọng, nhiều mô hình quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú được thực hiện, mang lại hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp dưới và chi bộ tiến hành kiểm tra 3.087 lượt đảng viên và 1.167 lượt tổ chức Đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 1.775 lượt đảng viên và 1.323 lượt tổ chức Đảng cấp dưới. Qua kiểm tra, giám sát phần lớn đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; có 148 đảng viên và 154 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm, trong đó, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có trên 64.400 đảng viên, 27 tổ chức Đảng trực thuộc, 539 tổ chức cơ sở Đảng, 31 đảng bộ bộ phận, 2.855 chi bộ trực thuộc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục