Đồng Tháp lan tỏa nét đẹp “xanh – sạch – đẹp” trong mỗi mái trường

16:48' - 08/10/2025
BNEWS Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, hiệu quả của phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp” đạt được giúp diện mạo nhiều trường học từ thành thị đến nông thôn đổi thay rất nhiều.

Nhằm góp phần giúp học sinh xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn liền với phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”. Các phong trào này ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân nói chung và học sinh nói riêng.

 

Theo bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, hiệu quả của phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp” đạt được giúp diện mạo nhiều trường học từ thành thị đến nông thôn đổi thay rất nhiều. Sân trường đã được nhiều trường trải nhựa, điểm xuyến bằng cây cảnh, hoa lá trông rất bắt mắt. Không những ngoài sân mà theo dọc các dãy phòng học tại nhiều trường học cũng thông thoáng, sạch đẹp hơn trước đây. Đó là những kết quả đáng mừng từ phong trào "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp" mà ngành Giáo dục Đồng Tháp phát động.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, để được công nhận danh hiệu "xanh - sạch - đẹp", trường học phải bảo đảm các tiêu chí gồm: Cây xanh, hoa cảnh, vườn thuốc nam; quản lý và xử lý tốt rác thải; hệ thống nước uống cùng nước sinh hoạt; nhà vệ sinh; cổng rào cùng khuôn viên các phòng; tổ chức thi đua hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường…

Đến năm học 2025-2026, tỉnh Đồng Tháp có 61/75 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 36 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 25 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hầu hết các trường học đã được công nhận "xanh - sạch - đẹp" là minh chứng cho sức lan tỏa của phong trào.

Tại Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, xã Chợ Gạo, phong trào "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp" được cán bộ, giáo viên, học sinh của trường hưởng ứng nhiệt tình. Một trong những đặc điểm đáng chú ý là trường chú trọng xây dựng các mảng xanh trong khuôn viên nhà trường, hiện có hàng chục cây xanh tạo bóng mát. Các loại hoa kiểng được bố trí trước các lớp học và phòng chức năng.

Thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo trao đổi: Công tác phát triển, duy trì không gian xanh trong sân trường luôn được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, chỉ đạo lực lượng bảo vệ chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, tạo cảnh quan "xanh - sạch - đẹp" cho nhà trường. Những hoạt động này góp phần giúp học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Còn tại Trường Tiểu học Mỹ Lợi A, xã Mỹ Lợi, Ban Giám hiệu nhà trường đã hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp” bằng sáng kiến độc đáo trong việc đặt tên các hòn đảo, quần đảo cho đường nội bộ trong sân trường cùng lối đi ở các cầu thang vào lớp học. Cột mốc chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa cùng bản đồ Tổ quốc hình chữ S được xếp khéo léo bằng gạch cùng cây xanh như biểu trưng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống đường nội bộ trong khuôn viên nhà trường được các giáo viên trồng cây xanh cùng các bảng tên đường đặt theo các quần đảo, hòn đảo của Việt Nam, giúp khuôn viên trường thêm xanh, mát.

Riêng Trường Mầm non Thường Thới Tiền ở xã biên giới Thường Phước, ngoài việc trồng những loại cây xanh phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương để phát triển khuôn viên xanh ở sân trường, Ban Giám hiệu còn có sáng kiến trồng vườn rau xanh ở góc sân trường. Cô Tống Tuyết Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thường Thới Tiền chia sẻ: Vườn rau này giúp các em học sinh mầm non làm quen với các loại rau thực phẩm gần gũi với bữa ăn gia đình, góp phần hỗ trợ các bé phát triển trí não, khả năng học hỏi...

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Phượng khẳng định: Phong trào "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp" không những giúp học sinh có một môi trường học tập tốt mà còn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giáo dục các em ý thức giữ gìn vệ sinh chung cũng như tác động tích cực đến phụ huynh học sinh trong việc bảo vệ môi trường. Thời gian tới, để phong trào tiếp tục tạo được hiệu ứng và lan tỏa ý nghĩa tích cực, các trường học trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào đến toàn thể giáo viên cùng học sinh và phụ huynh. Các đơn vị cần học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục