BNEWS Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Tháp đã xử lý toàn bộ 448 cơ sở nhà, đất dôi dư; đồng thời rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng thông tin, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã thực hiện đúng, kịp thời các hướng dẫn của Bộ Tài chính về bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.
Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đồng Tháp (cũ) và Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới có 448 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến cuối tháng 2/2026, tất cả 448 cơ sở nhà, đất này đã hoàn thành việc xử lý theo quy định. Cụ thể, 5 cơ sở nhà, đất được bố trí làm trụ sở làm việc; 36 cơ sở nhà, đất được giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà và tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; 403 cơ sở nhà, đất chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý; 4 cơ sở nhà, đất còn lại được sử dụng vào mục đích khác. Về quản lý và phân bổ xe ô tô phục vụ công tác chung, ở cấp tỉnh hiện có tổng số 203 xe ô tô. Có 13 sở, ngành cấp tỉnh còn thiếu xe ô tô phục vụ công tác chung so với tiêu chuẩn, định mức; trong đó khối Đảng và đoàn thể thiếu 1 xe, khối Nhà nước thiếu 6 xe và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh thiếu 6 xe. Số lượng xe ô tô của cấp huyện (cũ) không đủ để phân bổ, bố trí mỗi xã một xe. Để bảo đảm cấp xã có phương tiện đi công tác, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025, trong đó bố trí hơn 10,4 tỷ đồng để mua sắm 11 xe ô tô phục vụ công tác chung cho 11 xã, phường chưa được bố trí tối thiểu mỗi xã, phường một xe ô tô. Đến nay, đã có 3 xã nhận xe và thực hiện điều chuyển một xe; 7 xã, phường còn lại đang lập hồ sơ, thủ tục mua sắm theo quy định.Năm 2025, tổng số xe ô tô cần trang bị phục vụ công tác chung cho các xã, phường là 204 xe, nhằm bảo đảm mỗi xã, phường có 2 xe. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các xã, phường trong tỉnh chỉ có tổng cộng 112 xe ô tô phục vụ công tác chung.
Theo kế hoạch năm 2026 và các năm tiếp theo, tổng nhu cầu mua sắm mới ô tô cho cấp xã là 107 xe, bao gồm 92 xe cần trang bị thêm để bảo đảm định mức mỗi xã, phường có 2 xe và 15 xe thay thế các xe đã có quyết định thanh lý hoặc đề nghị thanh lý. Kinh phí dự kiến cho việc mua sắm này hơn 101 tỷ đồng. Đến đầu tháng 3/2026, tỉnh đã hoàn thành việc trang bị máy móc, thiết bị làm việc cho 15/15 sở, ngành và 102/102 xã, phường.
Tuy nhiên, tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Tính chất, đặc điểm và quy mô các trụ sở cũ trước khi sáp nhập không còn đáp ứng quy mô bộ máy và chức năng, nhiệm vụ sau khi không tổ chức cấp huyện, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu - thừa về số lượng nhưng thiếu diện tích và công năng sử dụng tại các trụ sở cũ.
Việc xử lý trụ sở dôi dư để sử dụng cho công tác y tế, giáo dục, công cộng gặp khó khăn do yêu cầu phải đồng bộ với quy chuẩn, quy hoạch ngành và các điều kiện khác như đội ngũ y, bác sĩ, giáo viên, đối tượng phục vụ, kinh phí hoạt động; một số trụ sở ở vị trí không thuận lợi, diện tích không phù hợp... Hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công vẫn theo mô hình tổ chức bộ máy cũ trước sáp nhập, việc tra xuất dữ liệu gặp khó khăn. Trong thời gian chờ Bộ Tài chính nâng cấp cơ sở dữ liệu, các đơn vị, phường, xã rà soát thông tin thủ công, mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp chung của đơn vị cũng như của cả tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Tài chính sớm nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương cập nhật dữ liệu về tài sản công và thống nhất thực hiện.Tin liên quan
Đồng Tháp phát động Tết trồng cây, khởi động Tháng Thanh niên
Ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn-Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiVụ cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hai người tử vong
Trưa 6/8, cơ quan chức năng xác nhận hai nạn nhân trong vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tử vong tại bệnh viện.
-
Kinh tế xã hộiChuyển dịch xanh từ năng lượng tái tạo hiện đại
Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tối đa nhiều nguồn lực để bứt phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo từ việc quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối.
-
Kinh tế xã hộiCảnh báo lừa đảo đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc
Ngày 6/8, Công an thành phố Cần Thơ phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao của người dân để môi giới đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc trái quy định.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng hướng tới không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn
Đà Nẵng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế và chuỗi giá trị nông lâm sản, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ hành chính công
Từ 1/8/2026, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và cấp tỉnh ở Tây Ninh được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long trao sinh kế, giúp đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo
Tỉnh Vĩnh Long có tổng dân số hơn 3,38 triệu người; trong đó hơn 373.640 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 11,03% dân số, riêng đồng bào Khmer hơn 353.000 người.
-
Kinh tế xã hộiHơn 94 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp
Tỉnh Quảng Trị đang thực hiện lộ trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 94,3 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiHuế đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Thành phố Huế phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong tháng 8/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công và hoàn thành đúng tiến độ.
-
Kinh tế xã hộiNga hạ tiêu chuẩn xăng để đối phó với thiếu hụt
Ngày 5/8 Chính phủ Nga đã thông qua các quy định tạm thời về việc phát hành và lưu thông xăng và dầu diesel cho đến ngày 1/7/2027, Bộ Năng lượng cho biết.












