Đồng yen yếu đi tạo lực cho chứng khoán Nhật Bản

16:42' - 20/02/2017
BNEWS Kết phiên giao dịch đầy biến động 20/2, chứng khoán Tokyo tăng điểm giữa bối cảnh đồng yen yếu đi so với USD giúp các nhà đầu tư cắt bớt thua lỗ hồi đầu phiên.
Đồng yen yếu đi tạo lực cho chứng khoán Nhật Bản. Ảnh: EPA

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 16,46 điểm, tương đương 0,09%, so với mức đóng cửa phiên trước lên khép phiên này ở mức 19.251,08 điểm.

Chiến lược gia cấp cao Takuya Takahashi thuộc Daiwa Securities trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg cho biết tuần trước thị trường chứng kiến diễn biến yếu ớt của cổ phiếu Nhật Bản giữa bối cảnh các nhà đầu tư tập trung dõi theo “sức khỏe” đồng yen.

Phiên này, tại thị trường Tokyo, đồng USD tăng lên mức 113,23 yen/USD, so với mức 112,87 yen/USD ghi nhận trong phiên trước tại thị trường New York. Tuần trước đồng USD có lúc tăng lên gần 114 yen.

Đồng nội tệ Nhật Bản yếu đi nhìn chung là nhân tố có lợi đối với các nhà xuất khẩu nước này. Giá cổ phiếu của SoftBank tăng 3,18% lên 8.789 yen/cổ phiếu sau khi truyền thông thông báo ngân hàng này đang cân nhắc bán lại chi nhánh Sprint tại Mỹ cho đối thủ T-mobile vốn được cho là tín hiệu tích cực trên thị trường, nhất là đối với chỉ số Nikkei 225.

Giá cổ phiếu của Toshiba phiên này tăng 1,25% lên 186,3 yen/cổ phiếu sau khi nhật báo kinh doanh Nikkei cho biết xuất hiện đồn đoán Toshiba sẽ rút khỏi một dự án xây dựng nhà máy hạt nhân mới tại Texas, Mỹ.

Cổ phiếu của Toyota phiên này tăng 0,5% lên 6.432 yen/cổ phiếu, song giá cổ phiếu của Sony lại giảm 1,09% xuống 3.508 yen/cổ phiếu.

Giới chuyên gia nhận định thị trường hiện đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tháng Một của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố vào ngày 22/2 sau khi Chủ tịch Janet Yellen tuần trước để ngỏ cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất sớm.

Các nhà đầu tư hiện cũng đang đón đợi bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Quốc hội vào cuối tháng này.

Hòa cùng đà đi lên của chứng khoán Nhật Bản, đóng phiên này chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng tăng 1,18% lên 3.239,96 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% lên đóng phiên ở mức 24.146,08 điểm – mức đóng phiên cao nhất kể từ ngày 11/8/2015. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục